Học sinh Lào Cai căng mình chống chọi với giá rét 1 độ C

CTV

(Dân trí) - Những ngày gần đây, tại các địa phương vùng cao của tỉnh Lào Cai, nhiệt độ giảm sâu liên tục. Vào những thời điểm đêm và sáng sớm, có những nơi xuống đến 1 độ C, - 2 độ C.

Cùng với giải pháp cho học sinh vùng cao nghỉ học khi nền nhiệt xuống thấp, nhưng khi nhiệt độ xuống đến 1 độ C, -2 độ C nhiều trường học đã tăng cường các biện pháp giữ ấm sức khỏe cho các em học sinh trong các hoạt động học tập và bán trú.

Học sinh Lào Cai căng mình chống chọi với giá rét 1 độ C - 1

Phần lớn các trường học tăng cường quạt sưởi cho các lớp học.

Học sinh Lào Cai căng mình chống chọi với giá rét 1 độ C - 2

Tại các điểm trường thôn, bản còn nhiều thiếu thốn, các thầy cô sử dụng củi đốt sưởi ấm cho lớp học.

Học sinh Lào Cai căng mình chống chọi với giá rét 1 độ C - 3

Trường Tiểu học Nấm Lư (Mường Khương) xua tan lạnh giá cho học sinh học buổi 2 bên bếp lửa lớn.

Học sinh Lào Cai căng mình chống chọi với giá rét 1 độ C - 4

Học sinh bán trú Trường Phổ thông DTBT THCS Trịnh Tường (Bát Xát) được tăng cường thêm chăn ấm.

Học sinh Lào Cai căng mình chống chọi với giá rét 1 độ C - 5

Tăng cường nước gừng, đường ấm cho học sinh hằng ngày.

Học sinh Lào Cai căng mình chống chọi với giá rét 1 độ C - 6

Bổ sung dinh dưỡng cho các bữa ăn bán trú.

Học sinh Lào Cai căng mình chống chọi với giá rét 1 độ C - 7

Nhiều trường học sử dụng bếp ủ trấu tạo nước ấm cho học sinh bán trú sinh hoạt.

Học sinh Lào Cai căng mình chống chọi với giá rét 1 độ C - 8

Thay vì tập thể dục ngoài trời giá lạnh, các em học sinh được hướng dẫn tập trong lớp, trong phòng ở để tăng cường sức khỏe.

Học sinh Lào Cai căng mình chống chọi với giá rét 1 độ C - 9

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Nậm Chạc (Bát Xát)  liên hệ với các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ khăn ấm, mũ len cho học sinh.

Học sinh Lào Cai căng mình chống chọi với giá rét 1 độ C - 10

Các cô giáo Trường Mầm non Pha Long (Mường Khương) chăm lo giấc ngủ cho các "mầm non".

Học sinh Lào Cai căng mình chống chọi với giá rét 1 độ C - 11

Những ngày này, tại các trường học vùng cao cùng với nhiệm vụ giảng dạy, giữ ấm cho học sinh là điều quan trọng nhất.

(Nguồn ảnh: Tô Dung - Tuấn Ngọc)