Thanh Hóa:

Học sinh không có trong danh sách vẫn vào học Trường THPT chuyên Lam Sơn

(Dân trí) - Kết quả kiểm tra của ngành chức năng cho thấy nhiều học sinh được tiếp nhận vào thời điểm trước khi UBND tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm tân hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn. Trong khi đó, những trường hợp này không có trong danh sách kết quả học sinh đỗ vào Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Theo đó, những trường hợp học sinh không có trong danh sách kết quả học sinh đỗ vào Trường THPT chuyên Lam Sơn nhưng vẫn đang theo học tại trường này gồm: em N.Đ.C; N.Đ.S.L; L.H.A; L.T.N. Những trường hợp này là học sinh lớp 11 và 12 của trường.

Trường THPT chuyên Lam Sơn
Trường THPT chuyên Lam Sơn

Ông Lê Văn Hoa - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa, kiêm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn cho biết: Hiện tại nhà trường đang có một số học sinh dù không nằm trong danh sách đỗ vào trường, nhưng vẫn được tiếp nhận.

Qua kiểm tra của ngành chức năng cho thấy, 4 học sinh này được tiếp nhận vào thời điểm trước khi UBND tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm thầy Lê Văn Hoa làm hiệu trưởng nhà trường. Trong số những học sinh trên có 2 học sinh từ Trường Đại học Khoa học tự nhiên chuyển về, một học sinh ở trường THPT trên địa bàn huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) và một học sinh ở Trường THPT Tô Hiến Thành, thành phố Thanh Hóa.

Được biết, theo quy định thì việc tiếp nhận các học sinh trên là sai. Vì vậy, hiện nay, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đang xem xét các cá nhân, tập thể có liên quan đến việc tiếp nhận sai để xử lý theo quy định.

Về hướng giải quyết những trường hợp học sinh này, ông Lê Văn Hoa cho biết, sẽ để các em tiếp tục theo học, hoàn thành chương trình tại Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Trần Lê

 

 

Học sinh không có trong danh sách vẫn vào học Trường THPT chuyên Lam Sơn - 2