Học sinh Khánh Hòa nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 9 ngày

Hải Đăng

(Dân trí) - Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc về việc cho học sinh trên địa bàn nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Học sinh Khánh Hòa nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 9 ngày - 1

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa quyết định cho học sinh các cấp học nghỉ Tết nguyên đán 9 ngày liên tục

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa quyết định cho học sinh các cấp học nghỉ học liền 9 ngày liên tục: Từ ngày 8/2/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 16/2/2021 (thứ Ba). Tức là từ ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu.

Công chức, viên chức và người lao động nghỉ liền 7 ngày liên tục: Từ ngày 10/2/2021 (thứ Tư) đến hết ngày 16/2/2021 (thứ Ba). Tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu.

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu trong thời gian nghỉ tết Âm lịch, các đơn vị bố trí người trực 24/24 giờ.

Trước và sau thời gian nghỉ Tết, các đơn vị trường học trong toàn ngành phải duy trì các hoạt động giáo dục đảm bảo đúng khung chương trình của Bộ GD&ĐT, khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Kế hoạch dạy học của đơn vị.

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa nghiêm cấm các trường học cho học sinh nghỉ Tết sai quy định.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, tổng số học sinh trên địa bàn là hơn 285.000 học sinh; trong đó, mầm non hơn 62.000 cháu (nhà trẻ hơn 10.000 cháu; mẫu giáo hơn 52.000 cháu); Tiểu học hơn 105.000 học sinh; THCS hơn 77.000 học sinh; THPT hơn 37.000 học sinh; học viên các lớp hệ GDTX học tại các trung tâm và các lớp phổ cập 2.700 học viên.