Học sinh Hà Nội tái hiện lịch sử qua “Hình ảnh trẻ em giai đoạn 1930 -1945”

(Dân trí) - Triển lãm tương tác với chủ đề “Hình ảnh trẻ em giai đoạn 1930 - 1945” do học sinh khối 8 và khối 11 Trường PTLC Olympia, Hà Nội tổ chức trong khuôn khổ dự án học tập liên môn Ngữ Văn - Truyền thông & Văn hoá.

Lấy ý tưởng từ các tác phẩm văn học giai đoạn 1930 - 1945 như: Hai đứa trẻ, Những ngày ấu thơ, Gió lạnh đầu mùa... các bạn học sinh đã nghiên cứu sâu hơn về một giai đoạn lịch sử Việt Nam bao gồm các yếu tố Văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian, tâm tư, tình cảm của một thế hệ... để có một không gian nghệ thuật tương tác với các tác phẩm trưng bày do chính các bạn chuẩn bị như: Hiệu sách - các tác phẩm văn học giai đoạn 1930 -1945 được vẽ thành truyện tranh, sản xuất phim hoạt hình, tái hiện trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền...), khu vực ẩm thực (bánh đúc, chè lam, nước chè...) và các hiện vật cổ như: máy hát, máy đánh chữ...

Đặc biệt buổi triển lãm còn có chiếu phim do học sinh tự làm ghi lại ký ức của những nhân chứng lịch sử là ông bà của các bạn học sinh đã sống trong giai đoạn lịch sử này kể lại. Đó là những câu chuyện rất đời thường về cuộc sống của trẻ em thời kỳ đó, vui chơi, ăn uống, trò chuyện với nhau ra sao... tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật gần gũi, sinh động và lắng đọng cho những vị khách đến tham quan.

Cô Nguyễn Thị Tâm Hiền - giáo viên Ngữ Văn, Chủ nhiệm dự án cho biết: “Văn học giai đoạn thời kỳ 1930 -1945 là nội dung học tập chung của khối 8 và khối 11, vì vậy, các em đã phối hợp cùng thực hiện buổi triển lãm này.

Trước đó, các bạn đã được tham khảo nhiều tài liệu ở giai đoạn này, sau đó lên ý tưởng và kế hoạch thực hiện của mình, bảo vệ trước các bạn học sinh và các thầy cô của 2 khối. Ý tưởng và kế hoạch hay nhất sẽ được lựa chọn triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các bạn đều ghi lại những việc làm được và chưa làm được để rút kinh nghiệm cho những hoạt động khác của các con sau này.

Hơn thế nữa, buổi triển lãm khai thác sâu về hình ảnh trẻ em gia đoạn 1930 -1945 giúp các em thấu hiểu, đồng cảm về số phận kém may mắn của các trẻ em giai đoạn này. Những buổi trò chuyện với các “nhân chứng lịch sử” là chính ông bà các em đã góp phần kết nối và rút ngắn khoảng cách thế hệ”.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Khu trò chơi dân gian
Khu trò chơi dân gian

Khách tham quan khu vực “Ký ức 1930 - 1945” với các đoạn phim ngắn ghi lại ký ức của các nhân chứng lịch sử thời kỳ 1930 -1945.

Khách tham quan khu vực “Ký ức 1930 - 1945” với các đoạn phim ngắn ghi lại ký ức của các nhân chứng lịch sử thời kỳ 1930 -1945.

Học sinh và khách tham quan triển lãm
Học sinh và khách tham quan triển lãm

Một học sinh tham quan và ghi chép lại những thông tin quan trọng
Một học sinh tham quan và ghi chép lại những thông tin quan trọng

Cô Nguyễn Thị Tâm Hiền - giáo viên Văn, chủ nhiệm dự án đang thuyết trình về khu vực trưng bày “Bảng thông tin”.
Cô Nguyễn Thị Tâm Hiền - giáo viên Văn, chủ nhiệm dự án đang thuyết trình về khu vực trưng bày “Bảng thông tin”.

Một vị khách “nhí” đang say sưa đọc các tác phẩm văn học viết về trẻ em giai đoạn 1930 -1945 đã được chuyển thể thành truyện tranh.
Một vị khách “nhí” đang say sưa đọc các tác phẩm văn học viết về trẻ em giai đoạn 1930 -1945 đã được chuyển thể thành truyện tranh.

Bảo Khê