Học sinh Hà Nội làm bài thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến

Phương Huyền Bảo Châu

(Dân trí) - Tối 28/5, học sinh lớp 12 trên địa bàn Hà Nội đồng loạt làm bài kiểm tra khảo sát theo hình thức trực tuyến tại hệ thống của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 19h30 tối 28/5, học sinh lớp 12 trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu bài kiểm tra khảo sát đầu tiên với môn Toán theo hình thức trực tuyến tại Hệ thống học và thi trực tuyến (http://study.hanoi.edu.vn).

Học sinh Hà Nội làm bài thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến - 1

Giao diện của trang web HanoiStudy.

Bài thi Toán diễn ra trong vòng 90 phút với 50 câu hỏi trắc nghiệm có độ khó tăng dần. Đề thi Toán lần này được đánh giá là có độ khó nhỉnh hơn đề minh họa đã được ra trước đó. Sau khi kết thúc bài làm, học sinh sẽ ngay lập tức nhận được điểm số của bài thi.

Bạn Đức Anh, học sinh lớp 12 trường THCS và THPT Alfred Nobel chia sẻ: "Đề thi không đến mức đánh đố học sinh, tuy nhiên để đạt được điểm cao đòi hỏi phải nắm chắc kiến thức. Em thấy thao tác làm bài trên máy cũng khá dễ dàng và không gặp khó khăn tuy nhiên quá trình nhận đề xảy ra lỗi hệ thống và chiếm mất một chút thời gian làm bài của học sinh".

Học sinh Hà Nội làm bài thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến - 2

Thi thử online đòi hỏi ý thức tự giác của mỗi học sinh.

Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên hầu hết các sĩ tử đều phải ôn thi online. Bạn Hải Anh, học sinh trường THPT Trung Văn cho biết: "Tình hình dịch bệnh phức tạp khiến học sinh chúng em phải chuyển qua ôn thi online. Dù đỡ được thời gian đi lại giữa các lớp ôn thi nhưng học online khiến cho việc trao đổi giữa giáo viên và học sinh trở nên khó khăn cũng như không được kĩ càng bằng học trực tiếp. Thay vì được thầy cô đốc thúc thì ôn thi online đòi hỏi tinh thần tự giác rất cao của mỗi học sinh".

Ngày 29 và 30/5, học sinh lớp 12 sẽ tiếp tục hoàn thành bài kiểm tra khảo sát môn Tiếng Anh và bài kiểm tra tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội.

Dù là kì thi khảo sát mang tính chất nội bộ trong thành phố Hà Nội nhưng đây cũng là cơ hội giúp các sĩ tử đánh giá lại năng lực hiện tại và có kế hoạch ôn thi phù hợp nhất trong những ngày nước rút.