Học sinh Hà Nội đoạt giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế

(Dân trí) - Giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư UPU 41 đã thuộc về nam học sinh đến từ Hà Nội - em Nguyễn Đăng Quý Minh, học lớp 10A9 Trường THPT Nhân Chính, với bức thư gửi vận động viên Ngô Hữu Kỳ Phong-nhà vô địch Olympic Athens 2011.

Bộ Thông tin  & Truyền thông - thường trực Ban tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 41 năm 2012 (UPU 41) tại Việt Nam cho biết. Bức thư đạt giải nhất của Nguyễn Đăng Quý Minh đã được Ban tổ chức gửi nguyên văn kèm theo bản dịch tiếng Pháp để đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi viết thư UPU quốc tế. Với kết quả trên, đây là năm thứ 2 liên tiếp ngôi vị quán quân cuộc thi viết thư UPU tại Việt Nam do 1 nam học sinh chiếm giữ. Năm 2011, với bức thư gửi Chủ tịch FIFA Joseph Sepp Blatter, em Huỳnh Minh Hiếu, nam học sinh Trường THCS Hoa Lư, quận 9, TP.HCM đã xuất sắc giành giải cao nhất cuộc thi viết thư UPU 40.

Cũng theo Ban tổ chức, từ 932.919 bức thư dự thi của học sinh trên mọi miền đất nước, qua 5 vòng chấm, Ban giám khảo quốc gia đã xác định được 39 bài thi xuất sắc nhất cuộc thi viết thư UPU 41 gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 30 giải khuyến khích.

Thống kê cho thấy, 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu tiếp tục là những địa phương đã có truyền thống, giàu thành tích trong phong trào thi viết thư UPU là: Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng và TP.HCM.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 41 là cuộc thi thứ 22 các thanh thiếu niên Việt Nam tham gia. Năm nay, cuộc thi do Bộ TT&TT, Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, Báo Thiếu niên tiền phong và Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức, có chủ đề gắn với Thế vận hội London 2012: “Hãy viết thư cho một vận động viên hoặc một nhân vật thể thao mà em ngưỡng mộ để nói Thế vận hội (Olympic Games) có ý nghĩa gì đối với mình”.
Năm 2010, bức thư gửi đến đạo diễn Trương Nghệ Mưu của em Hồ Thị Hiếu Hiền, hiện là học sinh lớp 7/9 Trường THCS Tây Sơn, TP Đà Nẵng đã đoạt giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU 39.

P .Thanh