Gia Lai:

Học sinh dân tộc thiểu số đánh cồng chiêng, nhảy xoang mừng khai giảng

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Trong không khí vui tươi ngày khai giảng năm học mới, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số Ba Na, Jrai… ở Gia Lai lại hòa trong tiếng chiêng và nắm tay nhảy điệu xoang.

Sáng na 5/9, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021.

Tại lễ khai giảng, lãnh đạo Tỉnh ủy và các tổ chức, đoàn thể đã có những món quà tặng cho trường nhằm hỗ trợ nhà trường qua đó, giúp cho công tác dạy và học được đảm bảo.
Sau phần lễ khai giảng năm học mới, hàng trăm học sinh đồng bào dân tộc thiểu số Ba Na, Jrai…của trường cùng nắm tay múa nhịp xoang, hòa cùng tiếng cồng, tiếng chiêng.

Hình ảnh những học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai trong ngày khai giảng năm học mới:

Học sinh dân tộc thiểu số đánh cồng chiêng, nhảy xoang mừng khai giảng - 1
Ông Hồ Văn Niên (Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai) đại diện trao học bổng Nay Der cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học qua
Học sinh dân tộc thiểu số đánh cồng chiêng, nhảy xoang mừng khai giảng - 2

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đánh trống khai giảng năm học mới

Học sinh dân tộc thiểu số đánh cồng chiêng, nhảy xoang mừng khai giảng - 3
Cô trò trường nội trú tỉnh Gia Lai vui tươi trong ngày khai giảng năm học mới
Học sinh dân tộc thiểu số đánh cồng chiêng, nhảy xoang mừng khai giảng - 4
Những học sinh đồng bào thiểu số khoác trong mình bộ quần áo truyền thống của dân tộc mình
Học sinh dân tộc thiểu số đánh cồng chiêng, nhảy xoang mừng khai giảng - 5

Các em học sinh đồng bào thiểu số mới vào lớp 10, đến từ các vùng khó khăn còn bỡ ngỡ khi bước vào trường nội trú tỉnh Gia Lai

Học sinh dân tộc thiểu số đánh cồng chiêng, nhảy xoang mừng khai giảng - 6
Sau phần lễ, hàng trăm học sinh của trường nội trú tỉnh Gia Lai đã đánh cồng chiêng mừng năm học mới đến
Học sinh dân tộc thiểu số đánh cồng chiêng, nhảy xoang mừng khai giảng - 7

Thầy cô và các thiếu nữ Jrai, Ba Na cùng hòa nhịp xoang trong tiếng cồng, tiếng chiêng mừng năm học mới

Học sinh dân tộc thiểu số đánh cồng chiêng, nhảy xoang mừng khai giảng - 8
Niềm vui ngày khai giảng hiện rõ lên khuôn mặt của thầy và trò vùng khó
Học sinh dân tộc thiểu số đánh cồng chiêng, nhảy xoang mừng khai giảng - 9
Sau những ngày xa trường lớp, cô cậu học trò người đồng bào vui mừng khi được gặp bạn bè, thầy cô...
Học sinh dân tộc thiểu số đánh cồng chiêng, nhảy xoang mừng khai giảng - 10
Ánh mắt hồn nhiên của cô học trò người Jrai trong năm học mới
Học sinh dân tộc thiểu số đánh cồng chiêng, nhảy xoang mừng khai giảng - 11
Thầy trò vùng cao cùng nắm tay nhảy xoang mừng năm học mới

Năm học 2020-2021, toàn tỉnh Gia Lai có 758 trường mầm non, phổ thông (giảm 10 trường so với năm học 2019-2020 do sáp nhập) với khoảng 400.078 học sinh.

Thời gian qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ cùng các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương triển khai thực hiện cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” với mục tiêu: huy động hết học sinh 5 tuổi vào lớp mẫu giáo, 6 tuổi vào lớp 1; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; trẻ ở độ tuổi phổ cập giáo dục THCS đã bỏ học tiếp tục đi học lại; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục-xóa mù chữ và đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.