Học sinh Cà Mau và Sóc Trăng nghỉ Tết Nguyên đán hơn 10 ngày

(Dân trí) - Học sinh tỉnh Cà Mau được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 11 ngày, trong khi đó học sinh tỉnh Sóc Trăng được nghỉ 14 ngày.

Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Giáo dục của tỉnh được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 liên tục 9 ngày, từ ngày 2/2 đến 10/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Còn học sinh tỉnh này được nghỉ Tết liên tục 11 ngày, từ ngày 31/1 đến ngày 10/2 (tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Cà Mau yêu cầu thủ trưởng đơn vị, trường học duy trì thông suốt các hoạt động chuyên môn trước và sau kỳ nghỉ Tết; chủ trì phối hợp với các cấp, cá ngành, địa phương để tuyên truyền cho người lao động và học sinh thuộc đơn vị tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Phân công công chức, viên chức, nhân viên trực Tết để giải quyết được các công việc đột xuất của cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ.

Học sinh vùng sông nước Cà Mau đến trường. (Ảnh: CTV)
Học sinh vùng sông nước Cà Mau đến trường. (Ảnh: CTV)

Trong khi đó, tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng cho biết, học sinh của tỉnh được nghỉ Tết liên tục 14 ngày, từ ngày 31/1 đến 13/2 (tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng).

Còn công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập được nghỉ liên tục 9 ngày, từ ngày 2/2 đến ngày 10/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí,… trên tinh thần vui tươi, thiết thực, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; không tổ chức các đoàn chúc Tết lãnh đạo các cấp đương chức; không sử dụng ngân sách nhà nước để chi thưởng sai chế độ; không sử dụng xe công vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tết.

Quan tâm, chăm lo đời sống cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,… bảo đảm các chế độ để mọi người được vui xuân, đón Tết.

Chấp hành nghiêm giờ làm việc; không uống rượu, bia trong giờ làm việc, kể cả buổi trưa và ngày trực ở cơ quan hoặc khi thi hành công vụ; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu, bia, đảm bảo an toàn; không tham gia các tệ nạn ma túy, cờ bạc, cá độ… dưới bất kỳ hình thức nào.

Sau khi nghỉ Tết, các đơn vị thực hiện ổn định, duy trì sĩ số học sinh, tập trung dạy - học để nâng cao chất lượng giáo dục các cấp.

Huỳnh Hải - Xuân Lương