Học phí 4 trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM dự kiến tăng trong năm 2021

(Dân trí) - 4 trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM gồm Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Trường ĐH Kinh tế - Luật bắt đầu tự chủ từ năm 2021.

Kỳ họp thứ 10 khóa IV của Hội đồng ĐH Quốc gia TPHCM diễn ra mới đây đã thông qua đề án Đổi mới cơ chế hoạt động của các trường đại học thành viên. Theo đó, từ năm 2021, 4 trường tự chủ đảm bảo chi thường xuyên gồm Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Công nghệ Thông tin.

Học phí 4 trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM dự kiến tăng trong năm 2021 - 1

Kỳ họp của Hội đồng ĐH Quốc gia TPHCM diễn ra mới đây. (Ảnh: Thái Việt)

Các trường tự chủ được tự xác định mức học phí theo theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ và có tích lũy. Việc áp dụng mức học phí mới phải có lộ trình và được xem xét trên nhiều mặt nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, thu hút người học có chất lượng.

Các trường cũng cam kết về đảm bảo chất lượng đào tạo, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, số bài báo, đề tài nghiên cứu khoa học, thu nhập của giảng viên, viên chức và quỹ hỗ trợ cho người học.

Theo đề án tuyển sinh năm 2020-2021, học phí hệ đại trà các trường ĐH này ở mức: ĐH Bách khoa là 11,7 triệu đồng mỗi năm; ĐH Kinh tế - Luật 9,8 triệu đồng; ĐH Công nghệ Thông tin 20 triệu đồng; ĐH Quốc tế 48 triệu đồng.

Mức học phí dự kiến áp dụng từ năm 2021 (đơn vị triệu đồng mỗi năm) được các trường đề xuất như sau:

Học phí 4 trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM dự kiến tăng trong năm 2021 - 2

Trường ĐH Kinh tế - Luật đưa ra tầm nhìn đến năm 2030, lộ trình thực hiện giá dịch vụ giáo dục đào tạo dự kiến mỗi năm điều chỉnh mức thu tăng từ 10-15%. Trường ĐH Quốc tế thì đề xuất đến năm 2030 mức học phí là 72 triệu đồng.

Học phí 4 trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM dự kiến tăng trong năm 2021 - 3

Ba trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc tế và ĐH Công nghệ Thông tin đều trích nguồn học bổng khoảng 8% tổng thu học phí. Còn Trường ĐH Bách khoa dành trên 10% tổng nguồn thu học phí cấp học bổng cho 33% sinh viên.

Cũng trong tại kỳ họp này, Hội đồng ĐH Quốc gia TPHCM công nhận hội đồng các trường thành viên gồm Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế. Theo quy định mới, Chủ tịch hội đồng trường sẽ không giữ chức vụ quản lý trong nhà trường. Theo Nghị định 99, việc công nhận Hội đồng trường thuộc về thẩm quyền của Hội đồng ĐH Quốc gia TPHCM.

Lê Phương