“Học nghề - tương lai và tiếng nói của bạn”

(Dân trí) - Là chủ đề cuộc thi do Hội đồng Anh phối hợp với Tổng cục Dạy nghề vừa phát động sáng 6/1, dành cho học sinh, sinh viên đang học nghề tại các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề trong toàn quốc...

Theo đó, đối tượng tham dự cuộc thi sẽ tham dự theo hình thức nhóm, mỗi nhóm có tối đa 5 thành viên và mỗi trường được cử tối đa 4 nhóm dự thi. Mỗi nhóm sẽ là đại sứ của lĩnh vực đào tạo nghề để nói lên tiếng nói của mình và trả lời cho câu hỏi “Tại sao không học nghề?”.

Khi dự thi, sẽ chọn một trong hai hình thức: Làm video (độ dài không quá 5 phút) hoặc thiết kế website. Qua đó, thông qua việc truyền đạt thông tin giúp các bạn trẻ định hướng rõ hơn về lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, các kỹ năng cần thiết cho công việc để góp phần định hướng giới trẻ hiểu rõ hơn về giá trị của học nghề. Tác phẩm dự thi cũng nêu bật ưu điểm của việc học nghề cũng như đưa ra các quan điểm từ phía nhà tuyển dụng về yêu cầu kỹ năng đối với học sinh, sinh viên.

Tác phẩm dự thi sẽ thông qua hai vòng: Sơ khảo (chọn ra 15 phim video và 15 trang web xuất sắc nhất) và vòng Chung khảo (chọn ra các sản phẩm đạt giải nhất, nhì, ba). Cơ cấu giải thưởng, ngoài 3 giải chính tức dành cho từng thể loại tác phẩmban tổ chức sẽ trao các giải “Sản phẩm được bình chọn trực tuyến nhiều nhất” và giải “Người bình chọn đoán đúng sản phẩm đạt giải và đúng gần nhất số người bình chọn cho sản phẩm đạt giải”. Hạn cuối nộp bài dự thi vào 15/3/2014.

Được biết, đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội đồng Anh và Tổng cục Dạy nghề. Lần đầu tiên vào năm, cuộc thi có chủ đề “Học nghề - Tương lai và lựa chọn của bạn trẻ” đã được phát động và triển khai tới 125 trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề. Cuộc thi đã nhận được 38 bài thi hợp lệ, nhiều tác phẩm có tư duy và góc nhìn mới mẻ, sáng tạo của thế hệ thanh niên về việc học nghề và định hướng học nghề.

V.Kh