Quảng Trị:

Học bổng “Tiếp sức đến trường” chắp cánh tương lai cho hơn 200 tân sinh viên nghèo

(Dân trí) - Tối 10/9, ban tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” đã trao hơn 200 suất học bổng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị, vừa thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng.

Chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2017, do báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, Tỉnh đoàn, Đài Phát thanh-truyền hình và Báo Quảng Trị tổ chức.

Học bổng “Tiếp sức đến trường” chắp cánh tương lai cho tân sinh viên nghèo

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị trao học bổng đến các tân sinh viên
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị trao học bổng đến các tân sinh viên

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị động viên các tân sinh viên tiếp tục cố gắng học tập tốt
Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị động viên các tân sinh viên tiếp tục cố gắng học tập tốt

Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 204 suất học bổng với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng cho các tân sinh viên vượt khó, học giỏi của tỉnh Quảng Trị. Học bổng do CLB Nghĩa tình Quảng Trị và các nhà hảo tâm tại tỉnh Quảng Trị tài trợ.

Trong đó, 150 suất do CLB Nghĩa tình Quảng Trị tài trợ, 50 suất của các nhà hảo tâm ủng hộ thông qua Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, 4 suất còn lại do các cựu sinh viên tài trợ.

Các tân sinh viên được nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”, phần lớn các em có hoàn cảnh rất khó khăn, mồ côi cha, mẹ,… Mỗi em là một câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo, tinh thần vượt khó, vươn lên. Bằng chính nghị lực của bản thân, các em đã cố gắng vượt qua và thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ với số điểm rất cao.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn

Những suất học bổng được trao lần này sẽ góp phần giúp đỡ các em có thêm điều kiện trang trải chi phí học tập đầu năm, đồng thời động viên các em vượt qua khó khăn trước mắt tiếp tục phấn đấu trong học tập.

Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng đã trao phần thưởng cho 4 cá nhân trẻ xuất sắc của tỉnh Quảng Trị gồm: Phạm Huy, Võ Thục Khánh Huyền, Văn Viết Đức (quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2015) và em Phan Đăng Nhật Minh (quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2017), mỗi phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Học bổng Tiếp sức đến trường đã giúp cho nhiều bạn tân sinh viên được bước đến giảng đường Đại học
Học bổng Tiếp sức đến trường đã giúp cho nhiều bạn tân sinh viên được bước đến giảng đường Đại học

Với thông điệp “sẽ không để bất cứ một bạn trẻ nào học giỏi, có ý chí vươn lên đậu đại học mà vì nghèo khó phải từ bỏ ước mơ vào giảng đường đại học của mình”, chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” đã ra đời vào năm 2003 với 27 suất học bổng đầu tiên được trao cho tân sinh viên tỉnh Quảng Trị.

Đến nay, học bổng này đã hỗ trợ cho khoảng 15.000 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước đến với giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số tiền trị giá hơn 75 tỉ đồng. Nhiều sinh viên nhận được học bổng đã ra trường, thành công và đóng góp lớn cho xã hội.

Đăng Đức