Học bổng Homtamin tiếp sức sinh viên Y dược

Ngày 18/10 vừa qua, Công ty IC Việt Nam (ICV) và Công ty Korea United Pharm. Inc. (KUP) đã tổ chức lễ công bố chương trình Học bổng Homtamin dành cho sinh viên ngành Y - Dược tại Việt Nam.

Theo đó, 18 học sinh, sinh viên đã được nhận học bổng này để có điều kiện học tập tốt hơn trong tương lai. Quỹ học bổng Homtamin dành cho sinh viên, học sinh trên cả nước có tổng trị giá đến 450 triệu đồng.

Ông D.Y.Kang, chủ tịch công ty KUP chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức buổi lễ trao học bổng và năm nay đối tượng được mở rộng đến các em học sinh THPT và THCS. Chúng tôi hy vọng qua mỗi năm số lượng học bổng sẽ được tăng lên theo doanh thu của công ty vì KUP sẽ dành 30% lợi nhuận từ các sản phẩm Homtamin bán ra ở thị trường Việt Nam cho việc trao học bổng. Trước đó, việc trao học bổng của công ty ở Việt Nam đã được duy trì trong vòng 10 năm bằng cách liên hệ trực tiếp với các trường Y - Dược trên cả nước” .

Ông D.Y.Kang trao học bổng Homtamin cho các học sinh xuất sắc.
Ông D.Y.Kang trao học bổng Homtamin cho các học sinh xuất sắc.

Thiên Kim, sinh viên khoa Dược của trường Đại học Y Dược TP.HCM cho biết: “Sinh viên Dược càng học lên cao càng có mong muốn theo đuổi các công trình nghiên cứu khoa học để tự mình bào chế thuốc, ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Tuy nhiên, một trong những ngăn trở lớn nhất là do kinh phí để theo đuổi đề tài. Học bổng Homtamin sẽ tiếp sức cho chúng tôi theo đuổi những dự án nghiên cứu của mình”.

Học bổng Homtamin là sự khích lệ cho sinh viên ngành Y - Dược.
Học bổng Homtamin là sự khích lệ cho sinh viên ngành Y - Dược.

Đồng cảm với suy nghĩ đó, đôi bạn thân cùng lớp Y6, trường Đại học Y Dược Tp.HCM là Hà Thị Xuân Thảo và Phạm Thị Kim Ngọc nói học bổng này đặc biệt có ý nghĩa với sinh viên Y khoa như các bạn. Xuân Thảo lý giải: “Không như những ngành khác vào năm cuối sinh viên có thể đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, sinh viên Y khoa càng về những năm cuối càng phải tập trung vào việc học. Chi phí cho việc học chủ yếu là do ba mẹ từ quê gửi vào. Học bổng sẽ giúp mình yên tâm để dành nhiều thời gian tập trung cho việc học lâm sàng”.

Phụ huynh của em Mỹ An ( học sinh lớp 12, trường Hùng Vương, Bình Dương), chị Lê Thị Kim Dung, đến từ xã Tân Mỹ, Thủ Dầu Một cho biết gia đình chị là hộ nghèo nhiều năm, để trang trải chi phí cho các con đi học, anh chị xin thuê lại mảnh đất bỏ hoang bên hông nhà hàng xóm để canh tác mỗi năm hai vụ lúa. Sự tiếp sức kịp thời này rất có ý nghĩa khi Mỹ An đã vào năm cuối cấp, đang chờ kết quả của kỳ thi học giỏi cấp tỉnh để quyết định chọn khối thi. Mỹ An kể chị gái của em học không tốt bằng mình nên chưa nhận được học bổng, nhưng thương chị đi học xa, em muốn dùng tiền học bổng để tân trang lại chiếc xe đạp đã cũ để mỗi ngày hai chị em chở nhau đến trường.

Các vị khách mời và các em học sinh cùng chụp hình lưu niệm.
Các vị khách mời và các em học sinh cùng chụp hình lưu niệm.

Tham dự buổi lễ cùng đoàn các em học sinh đến từ tỉnh Bình Dương, thầy Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh cho biết: “ Từ góc nhìn của một nhà quản lý giáo dục, tôi rất hoan nghênh nỗ lực của IVC và KUP khi mang đến học bổng Homtamin. Tôi vẫn dành lời khuyên cho nhiều học sinh của mình khi nhận học bổng, nếu sau này thành tài, có thể quay lại giúp đỡ cho lớp đàn em của mình. Vượt ra khỏi ý nghĩa tiếp sức về vật chất, động lực về tinh thần, việc trao - nhận học bổng đã trở thành bài học lớn về lối sống đẹp cho học sinh mà những người làm nghề giáo chúng tôi luôn trân trọng”.