Quảng Trị:

Học bổng “Ánh trăng rằm” nâng bước sinh viên khó khăn

(Dân trí) - Những suất học bổng ý nghĩa đã được trao cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học của 2 cơ sở giáo dục: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và trường Cao đẳng Sư phạm.

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trao học bổng “Ánh trăng rằm” lần thứ VI, cho các sinh viên nghèo vượt khó hiếu học.

Đợt này, đã có 20 sinh viên nghèo hiếu học của trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị được trao học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Những sinh viên nhận học bổng đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.


Buổi lễ trao học bổng Ánh trăng rằm lần thứ VI.

Buổi lễ trao học bổng "Ánh trăng rằm" lần thứ VI.

Học bổng “Ánh trăng rằm” được Thượng tọa Thích Phước Toàn, Viện chủ chùa Vạn Đức, TP Hồ Chí Minh kêu gọi những tấm lòng hảo tâm tài trợ.

Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết: “Nhiều năm nay, Hòa thượng Thích Phước Toàn đều dành những suất học bổng ý nghĩa để động viên học sinh, sinh viên nghèo Quảng Trị. Học bổng không chỉ là món quà vật chất mà còn là niềm an ủi tinh thần đối với các HSSV có hoàn cảnh khó khăn”.

Đ. Đức