Học bạ ghi "hoàn thành tốt", 35 hồ sơ "đẹp như mơ" vẫn bị Trường Ams trả về

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Nhiều phụ huynh có con trong nhóm 35 học sinh bị Trường Ams trả hồ sơ khẳng định học bạ của con họ đúng với tiêu chí tuyển sinh mà nhà trường công bố trước đó.

Phụ huynh ngơ ngác

Trưa ngày 2/6, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam công bố danh sách những học sinh đã đăng ký trực tuyến nhưng chưa nộp hồ sơ và những hồ sơ không hợp lệ tính đến 17h ngày 1/6. Theo đó, 35 hồ sơ bị trả về vì "không đủ điều kiện dự sơ tuyển".

Chị Lan (Thanh Xuân, Hà Nội) có con nằm trong danh sách nói trên. Chị nộp hồ sơ cho con dự tuyển lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vào ngày 29/5. 

Con chị có tổng 17 đầu điểm kiểm tra định kỳ cuối năm ở bậc tiểu học (gồm toán, tiếng Việt lớp 1, 2; toán, tiếng Việt, tiếng Anh lớp 3; toán, tiếng Việt, khoa học, lịch sử và địa lý, tiếng Anh lớp 4, 5) đạt tuyệt đối 170 điểm.

Học bạ của con chị Lan có lớp 1 đạt "hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện", lớp 2, 3, 4, 5 đạt danh hiệu "hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện".

Như vậy, đối chiếu với tiêu chí tuyển sinh: "Học bạ cuối năm lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 của học sinh được đánh giá "Hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện" trở lên", học bạ của con chị Lan đạt yêu cầu. 

Tuy nhiên, đến trưa ngày 31/5, chị Lan nhận tin nhắn thông báo từ Ban tuyển sinh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam với nội dung: "Học bạ của học sinh P.V.C. chưa đủ điều kiện dự tuyển. Kính mời cha mẹ học sinh đến trường nhận lại hồ sơ của con".

Theo lời chị Lan, khi gọi điện trao đổi với nhà trường, chị được giải thích rằng do môn âm nhạc lớp 1 của con chỉ "hoàn thành" mà không phải là "hoàn thành tốt".

Tương tự chị Lan, chị Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng nhận được tin nhắn thông báo trả hồ sơ từ Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Con chị Hà cũng đạt 170 điểm tuyệt đối. Học bạ có 4 năm "hoàn thành xuất sắc", 1 năm "hoàn thành tốt". Lý do trả hồ sơ là môn mỹ thuật của con chị ở năm lớp 1 chỉ được đánh giá "hoàn thành".

Anh Vũ (Cầu Giấy, Hà Nội) - phụ huynh của một trong 35 học sinh bị trường Ams trả hồ sơ - cho biết đại diện Ban tuyển sinh của nhà trường giải thích lý do trả hồ sơ của con anh là môn thể dục lớp 1 chỉ được đánh giá "hoàn thành". 

Con của anh Vũ cũng đạt điểm điều kiện tuyệt đối là 170. Học bạ có 4 năm "hoàn thành xuất sắc", riêng lớp 1 "hoàn thành tốt".

Anh Vũ đã quay lại trường tiểu học của con để hỏi hiệu trưởng về việc liệu học bạ của con anh có bị đánh giá sai hay không. Nhà trường trả lời anh rằng học bạ không đánh giá sai. Vì lớp 1 con anh có môn thể dục "hoàn thành" nên cả năm con được đánh giá là "hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện".

Nếu như tất cả các môn học và nội dung rèn luyện đều ở mức "hoàn thành tốt", con anh sẽ được đánh giá "hoàn thành xuất sắc".

Anh Vũ, chị Hà, chị Lan và nhiều phụ huynh khác trong nhóm 35 học sinh bị Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam trả hồ sơ có chung thắc mắc rằng tại sao học bạ của con họ đạt tiêu chí: "Hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện trở lên" trong cả 5 năm tiểu học, đồng thời đều đạt 167 điểm trở lên mà nhà trường vẫn nói "chưa đủ điều kiện dự tuyển".

Điều kiện dự tuyển là học bạ đánh giá cuối năm hay đánh giá từng môn?

Trong công văn số 127/THPTHNA về việc đề xuất phương án tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2023-2024, điều kiện dự tuyển được ghi như sau:

Học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh phải đảm bảo đủ điều kiện:

Học bạ tiểu học của học sinh được đánh giá thực hiện theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo, cụ thể: Học bạ cuối năm lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 của học sinh được đánh giá "Hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện" trở lên.

Học bạ ghi hoàn thành tốt, 35 hồ sơ đẹp như mơ vẫn bị Trường Ams trả về - 1

Công văn đề xuất phương án tuyển sinh lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ảnh chụp màn hình)

Chiều ngày 2/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông tin về phương án tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Trong nội dung mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cung cấp, đơn vị này cho biết năm học 2023-2024, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã điều chỉnh tiêu chí về điều kiện dự tuyển vào lớp 6 nhằm tạo thuận lợi hơn cho học sinh.

Cụ thể, tiêu chí học bạ cuối năm các lớp ở bậc tiểu học của học sinh được khen thưởng danh hiệu "Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện" được điều chỉnh thành học bạ cuối năm các lớp ở bậc tiểu học của học sinh được đánh giá "Học sinh hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện" trở lên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các tiêu chí này được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28-8-2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22-9-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, trong công văn đề xuất phương án tuyển sinh vào lớp 6 của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam lẫn thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tiêu chí về điều kiện dự tuyển là học bạ cuối năm các lớp ở bậc tiểu học được đánh giá "Học sinh hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện" trở lên, không yêu cầu 100% các môn học phải "hoàn thành tốt". 

Chị Lan đặt câu hỏi: "Vì con tôi có một môn âm nhạc được đánh giá "hoàn thành", nên đánh giá cuối năm lớp 1 mới là "hoàn thành tốt". Nếu 100% các môn học của con tôi đều "hoàn thành tốt" thì con đã được đánh giá "hoàn thành xuất sắc" rồi. Vậy điều kiện tuyển sinh của trường trong công văn và lý do nhà trường trả hồ sơ do có một môn "hoàn thành" có mâu thuẫn với nhau hay không?"

(*) Tên phụ huynh đã được thay đổi.