Hoãn phiên tòa xét xử vụ nguyên Hiệu trưởng kiện UBND TPHCM

(Dân trí) - Chiều nay (4/12), phiên xét xử thứ 2 vụ nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương kiện UBND TPHCM lại hoãn sau khi diễn ra được 1g30 phút. Lý do hoãn để các bên bổ sung thêm chứng cứ và triệu tập thêm đương sự phía HĐQT.

Trong phiên xét xử chiều nay, tòa dành thời gian cho luật sư các bên hỏi các đương sự liên quan đến nội dung ông Lê Văn Lý khởi kiện. Luật sư bên nguyên đơn lần lượt hỏi các đương sự đại diện cho UBND TPHCM là ông Phạm Ngọc Thanh - Phó giám đốc Sở GD-ĐT và ông Trần Văn Bảy - phó giám sở Tư pháp và các thành viên của HĐQT trường.

Hoãn phiên tòa xét xử vụ nguyên Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương kiện UBND TPHCM
Phó giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Ngọc Thanh, đại diện UBND TPHCM trả lời các câu hỏi của luật sư bên nguyên đơn.

Nội dung các câu hỏi liên quan đến căn cứ mà UBND ban hành quyết định không công nhận hiệu trưởng với ông Lý. Bên cạnh đó, luật sư bên nguyên cũng hỏi ông Hoàng Sỹ Hóa các vấn đề liên quan đến tính pháp lý của các văn bản, nghị quyết, thư mời họp mà ông này đã ký thay cho chủ tịch HĐQT. Nhiều câu hỏi của luật sư đưa ra nhưng phía đại diện UBND TPHCM từ chối trả lời hoặc chuyển cho đại diện HĐQT nhà trường trả lời.

Trong khi đó, luật sư bên bị đơn lại hỏi các đương sự bên nguyên các vấn đề tuyển sinh vượt chỉ tiêu, một số sai phạm trong vấn đề tài chính… Phía luật sư bên bị cho rằng một số sai phạm trong các vấn đề này khi ông Lý còn giữ chức Hiệu trưởng. Tuy nhiên, phía một câu hỏi đại diện hợp pháp cho ông Lê Văn Lý từ chối trả lời vì cho rằng không liên quan đến nội dung khiếu kiện.

Kết thúc phần hỏi đáp, đại diện Viện kiểm soát tại phiên tòa, ông Phan Ngọc Khanh cho rằng, việc ông Nguyễn Quốc Sỹ thay ông Đinh Ngọc Sơn - đại diện ngân hàng TMCP Miền Tây, đến tham dự phiên tòa với tư cách thành viên HĐQT nhà trường là không đúng so với kết luận số 51/KL-TTTP-P3 ngày 14/2/2012 của Thanh tra thành phố. Do đó, cần phải triệu tập bổ sung ông Đinh Ngọc Sơn để làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của ông này đối với Trường ĐH Hùng Vương.

Sau khi xem xét, nhận thấy còn nhiều vấn đề cần phải xác minh lại do không đủ căn cứ, thẩm phán - chủ tọa phiên tòa Vũ Kim Thoa đã cho tạm hoãn phiên tòa để điều tra thêm. Thời gian tiếp tục xét xử sẽ được thông báo sau.

Lê Phương