Đắk Lắk:

Hòa giải HS đánh nhau, thầy giáo bị HS dẫn người lạ tới trường đánh nhập viện

(Dân trí) - Phát hiện hai học sinh đánh nhau, thầy giáo Trường THPT Cao Bá Quát (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã mời hai em lên văn phòng để hòa giải. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, một trong hai học sinh này đã dẫn người lạ tới đánh thầy giáo gãy xương mũi phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 30/8, ông Thái Văn Tài - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đã nhận được báo cáo về vụ việc thầy Khương Văn Bảo - Phó Bí thư đoàn trường, Tổ trưởng Tổ giám thị, giáo viên môn Giáo dục công dân, Trường THPT Cao Bá Quát (TP. Buôn Ma Thuột) bị học sinh dẫn người lạ tới đánh bị thương.

Trường THPT Cao Bá Quát nơi thầy giáo bị học sinh dẫn người lạ tới đánh
Trường THPT Cao Bá Quát nơi thầy giáo bị học sinh dẫn người lạ tới đánh

Cũng theo ông Tài, người mà em học sinh dẫn tới đánh thầy giáo không phải là phụ huynh của em này và phía cơ quan chức năng đã mời những người này tới làm việc.

“Sở đang chờ kết quả điều tra của cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy chế và yêu cầu nhà trường ổn định tâm lý cho thầy Bảo để thầy yên tâm công tác. Việc một học sinh của trường dẫn người lạ vào chỉ mặt để các đối tượng đánh thầy là hành vi không thể chấp nhận được”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk nhấn mạnh.

Theo báo cáo nhanh của Trường THPT Cao Bá Quát, khoảng 7h5' ngày 25/8, thầy Bảo đang ngồi trực một mình tại Văn phòng Đoàn trường thì có hai người đàn ông khoảng 40 tuổi đi vào tự xưng là phụ huynh của em Phạm Huy H. (lớp 10A5). Sau đó, hai người này lao tới đánh đấm tới tấp vào người thầy, thầy Bảo vội vàng chạy ra ngoài sân trường hô hoán, cầu cứu. Lúc này, các thầy cô và Ban giám hiệu nhà trường chạy tới thì các đối tượng vội vàng bỏ đi.

Phát hiện thầy Bảo bị thương, nhà trường đã đưa thầy tới Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để cấp cứu và báo lên cơ quan công an.

Thầy giáo Bảo bị đánh gãy xương mũi
Thầy giáo Bảo bị đánh gãy xương mũi

Bảo vệ trường THPT Cao Bá Quát cũng báo cáo, tại thời điểm trên có khoảng 5 đối tượng đi xe máy tới trước cổng trường nhưng chỉ có 2 đối tượng dẫn học sinh Phạm Huy H. vào trường. Sau khi đánh thầy Bảo xong, 2 đối tượng này còn đe dọa đánh cả bảo vệ rồi mới bỏ đi.

Theo kết luận của bệnh viện, thầy Bảo bị gãy xương mũi. Hiện tại thầy đã được xuất viện về nhà điều trị, theo dõi nhưng vẫn còn đau đầu, choáng váng nên thầy chưa thể đến trường tiếp tục giảng dạy.

Qua trao đổi, thầy giáo Bảo cho biết, trước đó vào ngày 24/8, thầy phát hiện em Phạm Huy H. cùng một em học sinh nam lớp 11 của trường đánh nhau nên thầy đã mời cả hai em vào văn phòng để nhắc nhở, hòa giải rồi cho về lớp học bình thường. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau thì em H. đã dẫn người tới chỉ mặt để đánh thầy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm