Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học ngành KHCB

(Dân trí) - Bắt đầu từ năm 2012, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN được đầu tư đặc biệt để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu các ngành khoa học cơ bản (KHCB). Theo đó, thí sinh trúng tuyển vào trường năm nay sẽ được nhận hỗ trợ chi phí học tập.

Cụ thể, năm 2012, ngoài các chương trình tiên tiến, chương trình đạt trình độ quốc tế và đào tạo cử nhân khoa học tài năng, chất lượng cao, Trường ĐHKHTN còn được nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển 8 ngành học bao gồm: Máy tính và Khoa học thông tin, Khoa học vật liệu, Địa lý tự nhiên, Kỹ thuật Địa chất, Quản lý tài nguyên và môi trường, Hải dương học, Thủy văn, Khoa học đất.
Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học ngành KHCB

Sinh viên theo học ngành KHCB sẽ được nhà nước đầu tư ngày càng nhiều hơn (ảnh minh họa)

Những ngành học trên được cấp kinh phí để tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng theo hướng chuẩn mực quốc tế như nâng cấp phòng học, phòng thí nghiệm, tăng cường thiết bị đào tạo và nghiên cứu. Kể từ khóa tuyển sinh năm 2012, các sinh viên (SV) theo học các ngành trên ngoài học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Nhà nước còn được nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập bằng mức học phí theo quy định của trường. Cơ chế hỗ trợ chi phí học tập này được áp dụng cho các lớp thông thường của những ngành học trên. Đối với các lớp đặc thù như cử nhân khoa học tài năng, chất lượng cao, chương trình tiên tiến, chương trình đạt trình độ quốc tế có sứ mệnh và nhiệm vụ riêng được thực hiện theo các đề án riêng của từng chương trình. SV theo học các chương trình này được Nhà nước đầu tư đặc biệt về điều kiện học tập và đều được nhận học bổng cao.

GS. TS Bùi Duy Cam - hiệu trưởng Trường ĐH KHTN cho biết thêm: "Học kỳ I của năm thứ nhất, SV sẽ được nhận hỗ trợ chi phí học tập bằng mức học phí của Trường. Kể từ học kỳ II trở đi, mức hỗ trợ có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào kết quả học tập của SV”.

Được biết, thực hiện chủ trương phát triển điện hạt nhân và ứng dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích phát triển kinh tế xã hội, Trường ĐHKHTN cũng đã được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực ứng dụng bức xạ.

Năm 2012, trường triển khai tuyển sinh khóa I chương trình tiên tiến ngành Vật lý hạt nhân với sự hỗ trợ của Trường đại học Wisconsin (Hoa Kỳ). SV vào học ngành này sẽ được hưởng chính sách ưu tiên đặc biệt của nhà nước và của Trường ĐHKHTN: học bổng cao, được đầu tư nâng cao trình độ tiếng Anh để sau năm thứ nhất SV có thể học chuyên môn bằng tiếng Anh, được các giáo sư giỏi trong nước và nước ngoài giảng dạy, được tạo điều kiện đi thực tập, trao đổi chuyên môn ở nước ngoài...
 
Nguyễn Hùng