Thanh Hóa:

Hồ sơ thi vào trường Chuyên bị đẩy giá, phụ huynh bức xúc

(Dân trí) -Không có thời gian nhất định bán hồ sơ tuyển sinh, không quản lý số lượng bán ra và đối tượng mua hồ sơ. Có những bộ hồ sơ được “đầu nậu” đẩy giá nhưng phụ huynh cũng phải mua để con mình có cơ hội dự thi vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Đó là thực trạng đang diễn ra tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn những ngày qua trong việc học sinh mua hồ sơ dự thi vào trường. Không ít những phụ huynh bức xúc, bất bình trước sự việc “bất thường” rằng khi họ vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn để mua cho con bộ hồ sơ dự thi vào trường nhưng không được với lời giải thích “đã hết hồ sơ”, thế nhưng tại thời điểm đó, có người mua được cả chục bộ.

Anh L.V.H., thành phố Thanh Hóa cho biết: “Ngày 5/6, tôi vào mua cho đứa cháu ở quê một bộ hồ sơ dự thi vào trường thế nhưng được cán bộ trả lời là đã hết hồ sơ rồi. Khi ra quán nước chè ở cổng trường, tôi có phân trần với bà bán nước thì được bà “khoe” có hồ sơ và “hét” giá 50.000đ/bộ”.

“Điều đáng nói là sau khi tôi ra ngoài ngồi uống nước thì quan sát thấy có vài phụ huynh đi ra từ trong trường cầm trên tay bộ hồ sơ dự thi. Việc mua bán hồ sơ ở đây có vẻ như lén lút, nhỏ giọt” - anh H. cho biết thêm.

Cũng trong sáng ngày 5/6, một người nữa bị từ chối mua hồ sơ là chị N.T.T., quê Quảng Xương. Sau đó, chị T. đã đi ra cổng và được bảo vệ của trường “mời” mua với giá 15.000đ/bộ. Chị T. đã đồng ý mua 1 bộ hồ sơ với mức giá đó từ bảo vệ tuy nhiên chị vô cùng bức xúc: “Thêm 5.000đ không đáng là bao nhiêu nhưng thế này là không được. Trường không quản lý việc bán hồ sơ hay sao mà đến bảo vệ cũng có hồ sơ để bán còn trong văn phòng lại bảo hết hồ sơ".

Một bà bán nước chè trước cổng trưởng THPT Chuyên Lam Sơn thì bà khẳng định: “Tôi ngồi đây bán nước chè 27 năm rồi. Năm nào tôi cũng lấy cả mấy chục bộ rồi bán dần. Họ bán giá 10.000/bộ thì tôi bán 12.000, hay 15.000. Vào ngặt ngày mà những phụ huynh cần, tôi có thể bán lên 50.000đ/bộ hoặc hơn thế. Đắt mấy phụ huynh cũng phải mua vì họ đang cần còn hơn vào trường mà không mua được. Bảo vệ ở đây họ cũng lấy rồi bán lại với giá 15.000đ/bộ đó, tội gì mình không mua”.

Sáng ngày 6/6, việc bán hồ sơ vẫn diễn ra.
Sáng ngày 6/6, việc bán hồ sơ vẫn diễn ra.

Khi PV trao đổi về vấn đề trên với ông Kim Ngọc Chính - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lam Sơn thì ông Chính cho biết: “Theo kế hoạch của Sở thì chỉ bán hồ sơ đúng vào 24/5, tuy nhiên nhà trường đã kéo dài thêm để phục vụ cho dân cho đến ngày 26 và 27/5. Thế nhưng theo nguyện vọng của nhiều phụ huynh muốn kéo thêm vài ngày để mua bổ sung nên sau kỳ thi tốt nghiệp THPT chúng tôi mới tiếp tục cho bán”.

Về việc bà bán nước trước cổng trường có cả tập hồ sơ và "hét" giá quá mức quy định, thầy Chính cũng phân trần: “Sau khi phát hết hồ sơ thì tôi có nghe thông tin này từ anh em phản ánh, tuy nhiên, chắc bà bán nước cũng chỉ có khoảng chục bộ thôi. Mỗi hồ sơ bán ra đều có dấu đỏ của trường của Sở, anh em ở đây bán không tùy tiện. Giá cả cũng theo giá của Sở là 10.000đ/bộ”.

Cũng theo thầy Chính thì sau ngày 5/6 sẽ kết thúc không cho bán hồ sơ nữa. Thế nhưng theo quan sát của PV, sáng ngày 6/6, rất nhiều học sinh và phụ huynh vẫn đến trường mua hồ sơ bình thường. Nếu muốn bán cho ai, cán bộ văn thư bán hồ sơ của trường đều hỏi “mua bao nhiêu bộ”. Việc bán hồ sơ của trường lúc thì ở phòng bảo vệ, lúc lại là bộ phận văn thư với giá khác nhau.

Tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) đang xảy ra việc bán hồ sơ đầu vào.
Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Khi được hỏi về tổng số hồ sơ bán ra trong đợt tuyển sinh năm học 2013 - 2014, ông Chính cho biết do “không nắm được số liệu chính xác” nên chỉ đưa số liệu ước chừng khoảng từ 2.000 đến 3.000 bộ, chỉ tiêu đầu vào dự kiến 385 học sinh.
 
Như vậy, nếu mỗi bộ hồ sơ được đẩy giá bán tối thiểu 15.000 đồng/bộ, so với 10.000 đồng mà Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã quy định thì số tiền chênh lệch ít nhất khoảng 10 triệu đến 15 triệu đồng và phụ huynh đã “móc ví” trả khoản tiền ấy.

Nguyễn Thùy