Hình ảnh học sinh lớp một vùng cao bỡ ngỡ ngày khai giảng

(Dân trí) - Trong ngày khai giảng - “toàn dân đưa trẻ đến trường”, những học sinh vùng cao xã Đak Ang (Ngọc Hồi, Kon Tum) khoác trên mình cũng bộ quần áo mới, được bố mẹ đến dân đến trường. Tuy vậy, nhiều em vẫn chưa có quần áo, các em đều chung nét mặt lo lắng, bỡ ngỡ...

Các em học sinh xã Đak Ang (Ngọc Hồi) thường sống trong những bản làng men theo các sườn đồi, quen với cảnh hoang dã, tự do. Khi ngày khai giảng được bố mẹ cầm tay dân dẫn trường thì các em đều có cảm giác bỡ ngỡ, ngại ngùng, nắm chặt lấy bàn tay bố mẹ không chịu buông.

Theo ghi nhận PV Dân trí, đa số các em học sinh trên địa bàn xã Đak Ang đều là con em đồng bào người Xê-Đăng. Cũng vì vậy mà đời sống bà con khó khăn, trang phục các em học sinh vào lớp 1 cũng khoác trên mình cũng bộ quần áo cũ, áo thường hoặc những chiếc áo mẫu giáo còn sót lại.

Cô Huỳnh Thị Duy Lan- Hiệu trưởng Trường TH Đak Ang cho biết: “Năm nay, trường đón hơn 90 em học sinh vào lớp 1. Đa số em đều có hoàn cảnh khó khăn, người đồng bào Xê Đăng đến từ các làng vùng khó như Đak Giá 1, Đak Giá 2, Long Dôn…Chính vì vậy, quần áo, sách vở các em đều thiếu thốn.

Trước những khó khăn đó, chính quyền, cơ quan trên địa bàn đã cũng chung tay để hỗ trợ sách vở, quần áo… cho em có điều kiện tốt nhất trong ngày khai trường...”.

Theo báo cáo của phòng GD-ĐT huyện Ngọc Hồi, năm học 2018-2019 trên địa bàn huyện có 36 trường: 13 trường mầm non, 14 trường tiểu học, 9 trường THCS. Trong đó, có 481 lớp/14.830 học sinh.

Chùm ảnh đón học sinh vào lớp học của ngôi trường vùng cao

Nhiều em học sinh chưa kịp có quần áo trong ngày khai trường
Nhiều em học sinh chưa kịp có quần áo trong ngày khai trường
Những học sinh lớp 1 được phụ huynh dẫn đến trường
Những học sinh lớp 1 được phụ huynh dẫn đến trường
Nét mặt lo lắng hiện rõ lên mặt các em
Nét mặt lo lắng hiện rõ lên mặt các em
Nhiều em mang đồ thường trong ngày khai trường
Nhiều em mang đồ thường trong ngày khai trường
Đón các em học sinh lớp 1 vào trường
Đón các em học sinh lớp 1 vào trường
Những em học sinh vùng cao nắm tay nhau bước vào lớp 1 trong niềm vui
Những em học sinh vùng cao nắm tay nhau bước vào lớp 1 trong niềm vui
Các em học sinh bước vào lớp 1 được tạo mọi điều kiện tốt nhất
Các em học sinh bước vào lớp 1 được tạo mọi điều kiện tốt nhất
Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật được nhà trường và các bạn giúp đỡ
Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật được nhà trường và các bạn giúp đỡ
Lãnh đạo nhà trường đón các em vào năm học mới
Lãnh đạo nhà trường đón các em vào năm học mới

Phạm Hoàng