Nam Định:

Hiệu trưởng trường ĐH Lương Thế Vinh nộp đơn xin nghỉ việc

(Dân trí) - Trong cuộc họp ngày 25/12, Hiệu trưởng trường đại học dân lập Lương Thế Vinh đã nộp đơn xin nghỉ trước thời hạn. Phía Hội đồng quản trị trường cũng đã đồng ý và giao quyền điều hành cho Hiệu phó là PGS -TS Lê Trần Lâm.

Thông tin từ trường đại học dân lập Lương Thế Vinh, tỉnh Nam Định, ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng trường đại học dân lập Lương Thế Vinh đã nộp đơn xin nghỉ vì lí do cá nhân.

Phía Hội đồng quản trị (HĐQT) nhà trường cũng đã đồng ý và giao quyền điều hành cho Hiệu phó là PGS – TS Lê Trần Lâm.

Ông Trương Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường ĐH dân lập Lương Thế Vinh
Ông Trương Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường ĐH dân lập Lương Thế Vinh

Trao đổi về vấn đề này ông Trương Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường đại học dân lập Lương Thế Vinh cho biết: “Ngay trong cuộc họp HĐQT ngày 25/12, anh Hùng đã có đơn xin nghỉ việc. HĐQT cũng đồng ý, trước mắt chúng tôi sẽ giao quyền điều hành cho Hiệu phó là anh Lê Trần Lâm.

Do sắp vướng vào ngày nghỉ tết dương lịch, sau ngày nghỉ thì chúng tôi sẽ để anh Hùng chuyển giao công tác điều hành. Nếu hôm nay (28/12) anh Hùng và anh Lâm đến thì tôi đề nghị anh Hùng viết giấy ủy quyền công tác điều hành nhà trường giao cho anh Lâm…”.

Trường đại học dân lập Lương Thế Vinh
Trường đại học dân lập Lương Thế Vinh

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Trương Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường cho biết việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh cao học tại trường đại học dân lập Lương Thế Vinh vào 2 ngày 26 và 27/12 mà HĐQT hoàn toàn không biết trước, chỉ đến sáng ngày 23/12, ông Huy mới biết về việc này.

 

Đức Văn