Hiệu trưởng trường ĐH Lương Thế Vinh nói gì sau khi xin nghỉ việc?

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, PGS.TS.NGƯT.Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng trường đại học dân lập Lương Thế Vinh cho biết, do môi trường làm việc không còn phù hợp, tôi không thể phát huy được nỗ lực làm việc của mình nên xin nghỉ.

Được biết, PGS.TS.Nguyễn Văn Hùng về trường ĐH dân lập Lương Thế Vinh làm hiệu trưởng từ năm 2012. Vừa qua, phát ngôn trên báo chí, ông Trương Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) nhà trường cho biết việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh cao học tại trường đại học dân lập Lương Thế Vinh vào hai ngày 26 và 27/12 mà HĐQT hoàn toàn không biết, chỉ đến sáng ngày 23/12, ông Huy mới biết về việc này. Đây có phải nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn khiến ông Hiệu trưởng đột ngột xin nghỉ việc?


PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng trường ĐH Lương Thế Vinh 

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng trường ĐH Lương Thế Vinh 

Trao đổi với PV Dân trí, PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng trường ĐH Lương Thế Vinh cho biết, kế hoạch tuyển sinh hàng năm của nhà trường đều có văn bản báo cáo tới Hội đồng quản trị (HĐQT). Hiệu trưởng thực hiện theo kế hoạch mà HĐQT đã thông qua. Các thông tin tuyển sinh đều đã được nhà trường thông báo bằng văn bản và trên mạng.

Ngày 2/12/2015, Viện trưởng Viện sau đại học đã báo cáo Chủ tịch HĐQT và Hiệu trưởng văn bản về những đối tượng tham gia tuyển sinh cao học và ngày 23/12/2015 đã có tập báo cáo gửi Ông Trương Đức Huy - Chủ tịch HĐQT. Ngày 25/12, sau khi hoàn tất các quá trình tuyển sinh, tại cuộc họp HĐQT, Hiệu trưởng đã báo cáo công việc tuyển sinh.Tại sao những thí sinh biết thông tin tuyển sinh để đăng ký, biết thời gian địa điểm và mọi người tham gia công tác tuyển sinh trong trường đều biết mà ông Chủ tịch Hội đồng quản trị lại không biết, điều này là không đúng. Chúng tôi đã thực hiện việc tuyển sinh cao học của nhà trường một cách công khai, theo đúng quy trình, đúng quy định, đúng đối tượng tuyển sinh…

“Tôi là hiệu trưởng nhà trường nên thực hiện công tác điều hành theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng mà Nghị quyết nhà trường đã đưa ra. Nghị quyết Hội đồng quản trị đưa ra chủ trương quy định về phạm vi tuyển sinh như thế nào, nhà trường làm đúng như thế. Hiệu trưởng là người quản lý điều hành nhà trường. Hiệu trưởng thực hiện và phê duyệt nhiệm vụ công tác tuyển sinh chứ sao Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường lại phê duyệt tuyển sinh… Phải chăng có sự nhầm lẫn chức năng giữa HĐQT và Ban Giám hiệu – ông Hùng nói.

Người học đã biết cách chọn trường để học

Lý giải về việc đột ngột xin nghỉ việc, ông Hùng cho rằng, tôi làm ở trường được hơn 3 năm. Tôi đã xin nghỉ việc từ trước, song cố gắng hoàn thành nốt công việc của năm nay, đến nay tôi xin nghỉ vì tôi không thể tiếp tục phát huy được năng lực của mình. Trong 3 năm làm việc tại đây, tôi đã đưa quy trình quản lý đào tạo, quy trình quản lý văn bằng, chấm điểm… chặt chẽ hơn. Quy trình đào tạo sau đại học là một điển hình về chất lượng quản lý, đào tạo và có tính chuyên nghiệp hơn.

Công tác tuyển sinh mấy năm trở lại đây, trường ĐH Lương Thế Vinh có gặp khó khăn, đây có phải là một lý do, ông Hùng cho hay, trong công tác tuyển sinh, trường ĐH Lương Thế Vinh đã gặp nhiều vấn đề khó khăn so với các năm trước. Từ năm 2010 trở về trước, trên địa bàn tỉnh chỉ có 1 trường đại học Lương Thế Vinh nay có thêm 2 trường ĐH công lập nên tính cạnh tranh cao. Tình hình kinh tế và định hướng nghề nghiệp của học sinh cũng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, địa phương không tuyển dụng sinh viên tốt ghiệp trường ĐH ngoài công lập khiến tình trạng tuyển sinh ngày càng khó khăn hơn. Năm qua, các trường ĐH công lập tuyển sinh còn khó khăn nữa là trường ngoài công lập.

Theo ông Hùng, mặc dù khó khăn trong tuyển sinh nhưng trong mấy năm vừa qua, trường ĐH Lương Thế Vinh vẫn hoạt động đủ để trả lương , thưởng, phúc lợi ... cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong toàn trường và đã trả hết nợ.

“Trong giáo dục hiện nay cạnh tranh rất gay gắt. Người học đã biết cách chọn trường để học. Nhà đầu tư muốn lợi nhuận thật nhanh nhưng với giáo dục thì không thể được, không dễ dàng ...” – ông Hùng nhấn mạnh.

Hồng Hạnh