Hiệu trưởng trường có nữ sinh tự tử nói về tin báo hiện tượng tẩy chay bạn

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Liên quan vụ nữ sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Vinh tự tử nghi do bạo lực học đường, Hiệu trưởng trường này nói sẽ cùng các bên ngồi lại để làm rõ các vấn đề.

Xác minh lại thông tin gia đình nữ sinh báo con bị bạo lực

Sáng 19/4, liên quan sự việc nữ sinh N.T.Y.N. (lớp 10A15 Trường THPT chuyên Đại Vinh) tự tử nghi do bạo lực học đường, ông Phạm Xuân Chung, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Đại học Vinh cho biết, suốt mấy ngày qua, phía nhà trường đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình em N.

"Trong bối cảnh hiện tại, người thân đang buồn đau, tiếc thương nên nhà trường cũng nói với gia đình để xong việc của em N. sẽ cùng ngồi lại để làm rõ các vấn đề", ông Chung nói.

Hiệu trưởng trường có nữ sinh tự tử nói về tin báo hiện tượng tẩy chay bạn - 1

Trường THPT chuyên Đại học Vinh - nơi nữ sinh học tập trước khi xảy ra sự việc đau lòng (Ảnh: N.P).

Trước đó, trả lời báo chí về việc người thân em N. phản ánh từng đến gặp hiệu trưởng để trao đổi về việc của nữ sinh xấu số nghi bị bạo lực học đường và mong muốn chuyển lớp cho con, ông Chung nói không có. Khi được hỏi lại về vấn đề này, ông Chung trả lời: "Bây giờ hai bên phải ngồi lại để xác minh tất cả sự việc. Khi nào có thông tin cụ thể chúng tôi sẽ cung cấp với cơ quan báo chí".

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Vinh cho biết: "Cuối buổi sáng ngày 18/4, Thường vụ Đảng ủy đã làm việc với Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Yêu cầu sau khi xong tang sự của em N., các bộ phận liên quan phải bình tĩnh, nhìn nhận tất cả sự việc và phải có báo cáo chính thức bằng văn bản những diễn biến sự việc xảy ra trong thời gian qua".

Có thông tin phản ánh nhóm học sinh tẩy chay bạn từ đầu năm?

Trong một diễn biến khác, trên mạng xã hội phát tán những dòng tin nhắn được cho là của một nhóm phụ huynh lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh.

Qua nhóm này cho thấy, ngay từ đầu năm học các phụ huynh đã cảnh báo về một nhóm luôn tẩy chay bạn học, do một nữ sinh đứng đầu. Trong đó, nội dung được cho là của phụ huynh trao đổi về việc con có kể lại nếu bạn nào không bỏ tiết là bị tẩy chay...

Một trong những đoạn tin nhắn có nội dung: "Hiện tại trong lớp có hiện tượng bỏ tiết nhiều. Các phụ huynh nên chú ý con. Một buổi học mà bỏ tiết 1/3 lớp là vấn đề lớn. Trong lớp còn có hiện tượng một nhóm luôn tẩy chay các bạn, 2 bạn chuyển lớp và 2 bạn bị tẩy chay nên các phụ huynh theo sát con. Thực sự chất lượng của lớp đang rất báo động. Mẹ đang tính chuyển lớp cho con, cũng mong các phụ huynh không để con biết những tin nhắn này, phòng trường hợp con em cũng bị tẩy chay".

Về vấn đề này, thầy Chung nói: "Phía nhà trường cũng đã yêu cầu cô Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 giải trình, báo cáo lại tất cả tình hình, diễn biến sự việc, cũng như những tin nhắn phát tán trên mạng xã hội liên quan đến cô giáo Hà. Đây là thông tin chưa được kiểm chứng, thực hư thế nào phía nhà trường vẫn đang trong quá trình xác minh", thầy Chung cho biết thêm.

Như Dân trí đã thông tin, nhiều ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền tin đồn về trường hợp em N.T.Y.N. tự tử vào tối 15/4 tại nhà riêng nghi do liên quan đến bạo lực học đường.

Được biết, ở lớp em N. học giỏi, nhưng thời gian gần đây, vì một số lý do, bố mẹ em có ý định chuyển lớp cho con.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường đại học Vinh khẳng định, nhà trường sẽ cho kiểm tra, rà soát có hay không tình trạng bạo lực học đường để chấn chỉnh. Đồng thời, tiếp tục thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình cháu N.

Cũng theo hiệu trưởng Trường đại học Vinh, đơn vị đã yêu cầu nhà Trường THPT chuyên Đại học Vinh làm báo cáo tường trình đầy đủ. Bên cạnh đó, cũng sẽ kiểm tra, xác minh cụ thể việc xin chuyển lớp của gia đình nữ sinh N. 

Cũng theo vị Hiệu trưởng Trường đại học Vinh, học kỳ vừa qua, Trường THPT chuyên Đại học Vinh không có hiện tượng đánh nhau ở trong trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.