Hải Phòng:

Hiệu trưởng nhận hàng chục triệu đồng tiền trợ cấp trái quy định

(Dân trí) -Ngày 23/5, bà Nguyễn Thị Lệ - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) thừa nhận việc mình cùng hai cán bộ cấp dưới là Phạm Thị Hạnh (văn thư) và Lưu Thị Dung (Kế toán) của trường đã nhận hàng chục triệu đồng tiền trợ cấp trái quy định.

Theo Quyết định số 244/2005/TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ, nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường THCS, THPT…được hưởng mức phụ cấp 30% tiền lương. Theo đó, đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng nhà trường phải dạy từ 2 - 4 tiết/tuần thì mới được chi trả chế độ này.  

Tại trường THP Lê Hồng Phong (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) mặc dù không hề đứng lớp nhưng trong một thời gian dài, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn ký duyệt cho mình và hai cán bộ nêu trên nhận hàng chục triệu đồng tiền hưởng chế độ ưu đãi. Cụ thể, trong quý 3 và 4 năm 2011 và quý 1 và 2 năm 2012, dù không tham gia giảng dạy nhưng bà Nguyễn Thị Lệ, Phạm Thị Hạnh và Lưu Thị Dung vẫn nhận “khống” mỗi người gần 20 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Việc này chỉ dừng lại vào tháng 6/2012, khi Sở Nội vụ TP Hải Phòng có công văn lưu ý khi thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo gửi đến Sở GD-ĐT Hải Phòng.

Trường THPT Lê Hồng Phong (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) nơi xảy ra vụ việc
Trường THPT Lê Hồng Phong (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) nơi xảy ra vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Lệ khẳng định với PV Dân trí: “Sai phạm không xuất phát từ tôi mà đó là một tiền lệ có từ rất lâu nên tôi chỉ là người “kế tiếp”. Tháng 3/2011, khi được điều động về làm Hiệu trưởng tại đây kế toán đã cho tôi nhận chế độ phụ cấp như hiệu trưởng cũ vì thế 2 cán bộ cụ họ cũng phải được hưởng nguyên chế độ”. Khi PV đặt câu hỏi là tại sao biết như thế là sai quy định mà bà không chấn chỉnh thì bà Lệ trả lời là do không muốn làm xáo trộn nội bộ.

Về phía cơ quan chức năng, liên quan đến vụ việc này, Ủy ban kiểm tra quận ủy Hồng Bàng, Công an thành phố Hải Phòng đã vào cuộc để tiến hành điều tra làm rõ.

Thu Hằng