Hiệu trưởng lập ATM điện thoại, xin thiết bị cho học trò

Hoài Nam

(Dân trí) - Trước thực trạng nhiều học sinh không có trang thiết bị điện tử để học trực tuyến, cô hiệu trưởng cùng đồng nghiệp Trường THCS Minh Đức, Quận 1, TPHCM đã lập ATM điện thoại.

Cô Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức, Quận 1, TPHCM chia sẻ, tình dịch bệnh phức tạp đặt ra nhiều thách thức ở thời điểm thầy trò chuẩn bị bước vào năm học mới. Trong buổi họp Hội đồng sư phạm chiều 25/8 vừa qua, nhiều thầy cô của trường băn khoăn lo lắng cho những học sinh không đủ điều kiện trang thiết bị để học trực tuyến. 

Hiệu trưởng lập ATM điện thoại, xin thiết bị cho học trò - 1

Trường THCS Minh Đức, Quận 1, TPHCM lập ATM điện thoại xin thiết bị cho học trò học trực tuyến.

Theo khảo sát sơ bộ, trường có khoảng 100 học sinh cần thiết bị học trực tuyến.

Từ trăn trở và mong muốn không muốn bất cứ học sinh nào của mình bị bỏ lại phía sau, cô Trần Thúy An cùng một nhóm giáo viên Tin học nảy ra ý tưởng xin điện thoại cũ của giáo viên, phụ huynh.

Qua đó, xây dựng ATM "SMART DEVICES FOR ONLINE LEARNING", tìm nguồn điện thoại cũ tạo cơ hội cho những học sinh nghèo được tiếp tục học tập.

Cô hiệu trưởng viết lời kêu gọi: "Chúng tôi cần điện thoại hoặc laptop cũ (kèm dây sạc pin), có cài sẵn ứng dụng K12 online, nhằm đảm bảo thiết bị đó đáp ứng việc học trực tuyến của học sinh".

Theo cô Trần Thúy An, chiếc điện thoại, người bạn cũ của mọi người sẽ tiếp tục sứ mệnh cao đẹp là đưa tri thức đến với trẻ em nghèo.

Sau hai ngày kêu gọi, hiện tại ATM của Trường THCS có 4 điện thoại và 13,5 triệu đồng. Trường dự kiến sẽ mua điện thoại có mức giá tham khảo 1,650,000 đồng/chiếc hoặc mua điện thoại cũ còn tốt. 

Hiệu trưởng lập ATM điện thoại, xin thiết bị cho học trò - 2

Cô Trần Thúy An trong hoạt động ăn sáng cùng học trò để tương tác với các em.

Giáo viên chủ nhiệm các lớp đang lập danh sách học sinh cần thiết bị để chuẩn bị trao cho các em. Công an phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 sẽ hỗ trợ việc nhận, giao đến học trò.

Tại TPHCM, trước dịch bệnh Covid-19 đã có ATM gạo, thực phẩm, ATM nhà trọ, ATM ô xy và bây giờ ATM điện thoại với sứ mệnh hỗ trợ thế hệ trẻ tiếp cận tri thức khi thay đổi hình thức học tập từ trực tiếp sang online. 

Cô Trần Thúy An mong muốn ý tưởng ATM điện thoại sẽ được lan tỏa, để nhiều học sinh khắp nơi có thể tiếp tục việc học. 

Ngày 1/9 tới, học sinh THCS, THPT tại TPHCM bước vào năm học mới với 5 ngày làm quen việc dạy học trên internet đến 6/9, chính thức chương trình năm học 2021-2022.