An Giang:

Hiệu trưởng, giáo viên "sáng lên lớp, tối tuần tra" ngăn giặc Covid-19

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Để ngăn người nhập cảnh trái phép len lỏi vào Việt Nam, mang theo mầm bệnh, nhiều hiệu trưởng, giáo viên ở An Giang tình nguyện "sáng lên lớp, tối tuần tra" cùng Bộ đội Biên phòng, ngăn giặc Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tại xã biên giới Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú, tỉnh An Giang), từ thầy hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên đã tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch cùng với lực lượng Biên phòng. Phong trào này đang lan tỏa đến nhiều địa phương khác.

Xã Vĩnh Hội Đông có 4 ấp, trong đó có 2 ấp tiếp giáp với Campuchia. Từ khi có dịch Covid-19 xảy ra, Đồn biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) được giao nhiệm vụ quản lý gần 6km đường biên giới.

Hiệu trưởng, giáo viên sáng lên lớp, tối tuần tra ngăn giặc Covid-19 - 1

Từ khi phát động đến nay, có 80 giáo viên đang công tác trên địa bàn xã Vĩnh Hội Đông tham gia cùng lực lượng Biên phòng tuần tra ngăn người nhập cảnh trái phép.

Nhận thấy nguy cơ từ nhóm người nhập cảnh trái phép sẽ mang theo mầm bệnh virus SARS-CoV-2 vào địa phương, Đảng ủy xã, UBND xã Vĩnh Hội Đông cũng như Ban Giám hiệu các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã vận động "mỗi người dân là chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phong trào chống dịch Covid-19.

Qua phát động, từ ngày 27/3 đến nay, đã có hơn 70 giáo viên của nhiều trường trên địa bàn xã Vĩnh Hội Đông tình nguyện tham gia đội tuần tra lưu động trên tuyến biên giới vào ban đêm cùng với lực lượng Biên phòng, công an… 

Thầy Nguyễn Văn Cấn (40 tuổi) - giáo viên Trường THCS Vĩnh Hội Đông cho biết, Thầy và nhiều giáo viên nam trong trường tình nguyện đăng ký vào đội tuần tra biên giới, ngăn người nhập cảnh trái phép.

Một tuần, thầy Cấn tham gia từ 1 - 2 lần tuần tra đêm. Ca trực bắt đầu từ 19h đến 0h, mỗi lần tuần tra có 2 giáo viên tham gia cùng với lực lượng Biên phòng, công an, dân quân tự vệ.

Hiệu trưởng, giáo viên sáng lên lớp, tối tuần tra ngăn giặc Covid-19 - 2

Thầy Nguyễn Văn Cấn (thứ 2 từ phải qua) cùng các giáo viên trường THCS Vinh Hội Đông cùng Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông tuần tra trên tuyến biên giới.

Theo thầy Cấn, công việc có vất vả, nhất là những đêm mưa, tuyến đường tuần tra lầy lội, trơn trượt… nhưng bản thân thầy Cấn và nhiều giáo viên khác thấy vui vì chia sẻ một chút khó khăn, vất vả với các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Còn thầy Hà Minh Phương - Hiệu trưởng trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông, chia sẻ: "Thời gian tuần tra khi còn đứng lớp có chút vất vả nhưng các giáo viên đều sắp xếp, luân phiên tuần tra chống dịch với anh em Biên phòng.

Có hôm, nhóm người mấp mé, định sang biên giới, nhưng thấy ánh đèn tuần tra của tổ công tác, họ chạy về phía nước bạn Campuchia. Bởi thế, tổ tuần tra không chỉ có thành tích là bắt bao nhiêu người mà những lần có mặt kịp thời để họ không dám vào biên giới ta là một thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19".

Hiệu trưởng, giáo viên sáng lên lớp, tối tuần tra ngăn giặc Covid-19 - 3

Các giáo viên trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông cùng Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông tuần tra trên tuyến biên giới.

Theo thầy Phương, toàn trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông có 18 giáo viên tham gia đội tuần tra (Ban giám hiệu và cả bảo vệ), ngoài trừ các giáo viên nữ là không tham gia. Mỗi ca trực, có 2 giáo viên cùng với lực lượng Biên phòng tham gia tuần tra từ  20h đến 22h mỗi đêm. Ban giám hiệu và các giáo viên sẽ tiếp tục phối hợp cùng lực lượng Biên phòng tuần tra đến khi nào nhân dân không cần nữa thì mới kết thúc công tác này.

Hiệu trưởng, giáo viên sáng lên lớp, tối tuần tra ngăn giặc Covid-19 - 4

Khi các giáo viên xã biên giới Vĩnh Hội Đông cùng lực lượng Biên phòng tuần tra, ngăn người nhập cảnh trái phép, các giáo viên thấy vui vì được góp chút công sức trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Ông Trần Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hội Đông cho biết, từ lời kêu gọi của Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Hội Đông, đến nay có 27 cán bộ xã (kể cả Ban thường vụ Đảng ủy xã) và 70 giáo viên đang công tác tại các trường THCS và tiểu học trên địa bàn xã cùng tham gia tuần tra với lực lượng Biên phòng, ngăn người nhập cảnh trái phép, tránh nguy cơ nhóm người này mang mầm bệnh virus SARS-CoV-2 về Việt Nam. 

Ông Bình cũng cho biết, thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện An Phú thường xuyên động viên, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân, các lực lượng tham gia phối hợp cùng lực lượng biên phòng đi tuần tra biên giới nhằm động viên, khích lệ kịp thời. Nhờ đó, phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch đang lan tỏa ở nhiều xã trên địa bàn huyện An Phú.