Hiệu phó trường Phương Nam bị bắt: Không có hiện tượng “vỡ trường”

(Dân trí) - Trao đổi với PV <i>Dân trí</i>, ông Nguyễn Hiệp Thống, phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Sở đã cử chuyên viên xuống Trường THPT dân lập Phương Nam kiểm tra, giữ ổn định tình hình học tập của nhà trường nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho giáo viên, học sinh”.

Cổng trường THPT dân lập Phương Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã yên tĩnh trở lại.
Cổng trường THPT dân lập Phương Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã yên tĩnh trở lại.
 
Sau khi cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Trương Thị Hải Yến, Hiệu phó kiêm Chủ tịch HĐQT Trường THPT dân lập Phương Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng hai người khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều phụ huynh đã rất hoang mang lo lắng vì năm học mới đã bắt đầu.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 27/8, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Mấy ngày qua, Sở đã cử chuyên viên xuống Trường THPT dân lập Phương Nam kiểm tra, giữ ổn định tình hình học tập của nhà trường nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho giáo viên, học sinh. Hiện nay, trường hoạt động bình thường”.

Học sinh trường THPT dân lập Phương Nam.
Học sinh Trường THPT dân lập Phương Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Trao đổi với PV Dân trí, bà Phan Thị Thanh Thuận, Phó hiệu trưởng Trường THPT dân lập Phương Nam khẳng định: “Mọi hoạt động của trường vẫn bình thường. Sở đã cử 3 chuyên viên xuống trường làm việc để ổn định tình hình việc dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Đồng thời hướng dẫn việc chuẩn bị khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, hiện nay cũng có một số phụ huynh chưa yên tâm, đến xin chuyển trường cho con, nhà trường cũng tạo mọi điều kiện để vừa lòng phụ huynh”.

Bà Thuận cũng cho hay, nhờ công an mà tình hình gây mất trật tự ở cổng trường đã không còn. Tâm nguyện của tập thể giáo viên trong trường hiện nay không muốn “vỡ trường”, muốn ổn định trường để yên tâm công tác. Bởi, đây là ngôi trường họ đã gắn bó nhiều năm và đã có những thành tích được Sở GD-ĐT Hà Nội công nhận và khen thưởng. Do vậy, nhiều giáo viên đã động viên phụ huynh yên tâm cho con học.

Được biết, hiện nay Trường THPT dân lập Phương Nam có 44 giáo viên đang giảng dạy tại trường. Tổng số học sinh của cả ba cấp hiện theo học tại trường là 258 học sinh. Trước đó, đã có 19 học sinh đã chuyển trường, chủ yếu là học sinh lớp 11.

Trước đó, khi sự việc xảy ra, cổng trường Trường THPT dân lập Phương Nam luôn có nhóm người giăng biểu ngữ, treo băng rôn và dùng loa tố cáo, Phó Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch HĐQT nhà trường Trương Thị Hải Yến vay nợ hàng trăm tỷ đồng nhưng trốn tránh việc trả nợ. Nhóm người này đã sử dụng ngôn ngữ thiếu văn hóa của nhóm người này được cho là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sư phạm và tâm lý học sinh đang theo học.

Sở GD-ĐT Hà Nội đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT dân lập Phương Nam đề nghị nhà trường kịp thời có biện pháp ổn định hoạt động dạy và học của giáo viên, học sinh. Sở GD-ĐT yêu cầu Trường THPT Phương Nam, nhà trường phải duy trì việc dạy và học, bảo đảm trả lương đầy đủ cho giáo viên.

Trước đó, UBND quận Hoàng Mai cũng có đề xuất Thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội xuống thanh tra toàn diện đối với Trường THPT dân lập Phương Nam để đảm bảo quyền lợi lâu dài của đội ngũ giáo viên, học sinh của trường.

Năm học mới 2013 - 2014, Trường THPT DL Phương Nam được Sở GD-ĐT Hà Nội giao tuyển mới 240 chỉ tiêu vào lớp 10 THPT.

Hồng Hạnh