Hiểm nguy hiện tượng học trò lạm dụng thuốc tân dược gây ảo giác

(Dân trí) - Liên tục một vài năm nay, nhiều trường học tại TPHCM phát hiện học trò lờ đờ, nói năng lắp bắp, không kiểm soát được hành vi do sử dụng thuốc ho Recotus.

Tình trạng học trò tại TPHCM sử dụng thuốc ho Recotus được đề cập tại buổi báo cáo của ngành giáo dục thành phố về công tác phòng chống lạm dụng thuốc tân dược trong học sinh diễn ra sáng 8/11.

Học trò lờ đờ vì thuốc gây nghiện

Tại Trường THCS Lữ Gia (Q.11), ngày 25/11, giám thị nhà trường phát hiện một nhóm HS lớp 8 mặt mũi lờ đờ, nói năng lắp bắt và không kiểm soát được hành vi của mình.

“Nghi ngờ các em sử dụng chất kích thích, nhà trường kiểm tra cặp sách của các em và phát hiện 2 vỉ thuốc ho Recotus, một vỉ đã sử dụng gần hết. 6 HS nữ được xác định đã sử dụng thuốc gây nghiện này. Khi biết chuyện, phụ huynh cũng hoàn toàn bất ngờ về việc con mình sử dụng thuốc ho gây nghiện”, đại diện nhà trường cho hay.

Học trò tìm ảo giác lạ bằng thuốc ho gây nghiện
Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Q.4, TPHCM - nơi nhiều nữ sinh bị đối tượng ngoài nhà trường ép mua và dùng thuốc Recotus. (Ảnh: Lê Phương)

Cũng tại Q.11, Trường THCS Lê Quý Đôn tuy chưa phát hiện HS dùng thuốc gây nghiện nhưng các em đã truyền tai nhau việc bạn bè rủ rê nhau sử dụng. Các em ngộ nhận rằng uống thuốc ho này sẽ thông minh, tạo sự hưng phấn và sẽ không còn sợ khi trả bài.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2013, thông qua phản ánh của một phụ huynh, Trường THCS Tăng Bạt Hổ (Q.4) phát hiện nhóm 7 HS nữ cất giữ 2 vỉ thuốc Recotus do bị ép sử dụng.

Các em cho biết, những lần ngồi ở quán nước trước cổng trường, một nữ sinh đã nghỉ học dụ rằng uống thuốc Recotus sẽ có cảm giác lạ, gây hưng phấn và không sợ trả bài, không sợ giáo viên. Một số em không chịu uống thì bị “đàn chị” ngoài trường dọa đánh. Các em bị ép mua thuốc với giá 5.000 đồng và đưa vào cho những HS khác trong trường.

Các năm học trước đó, HS tại nhiều trường như THCS Bình An (Q.2), THCS Khánh Hội A, THCS Quang Trung (Q.4), hay tại Q. 7, Q. Tân Bình cũng sử dụng thuốc Recotus bị nhà trường phát hiện. Số lượng HS sử dụng thuốc ho gây nghiện lên đến hàng chục em như ở Khánh Hội A, nhà trường phát hiện 50 em mua thuốc Recotus và 30 HS thừa nhận uống thuốc, có em uống một lần 6 - 7 viên.

Tăng cường giám sát học trò

Các trường hợp HS tại TPHCM bị phát hiện sử dụng thuốc Recotus đều rơi vào cấp học THCS. Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó GĐ Sở GD-ĐT TPHCM cho hay đây là lứa tuổi trẻ con học làm người lớn, có nhiều biến chuyển về tâm lý. Đồng thời, những HS này ít được sự quan tâm từ gia đình nên rất dễ bị lôi kéo, dụ dỗ.

Một số em HS tìm đến loại thuốc này có thể do không chia sẻ được cảm xúc, suy nghĩ của mình nên tự tìm cách riêng. Để tìm cảm giác hưng phấn, thoải mái, các em không lường được hậu quả lâu dài của thuốc hoặc biết vẫn bất chấp hậu quả.

Học trò tìm ảo giác lạ bằng thuốc ho gây nghiện
Tâm lý tuổi mới lớn, các em cần sự quan tâm, định hướng đúng cách từ gia đình, nhà trường. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh công tác tuyên truyền cho HS không sử dụng thuốc tùy tiện khi chưa có chỉ định của bác sĩ, nhà trường cần phổ biến đến phụ huynh về vấn đề này cùng phối hợp ngăn chặn, kiểm soát không để các em sử dụng thuốc Recotus. Các đơn vị trường học cần biết rõ về tình trạng này để có biện pháp phối hợp với cơ quan chức năng ngoài nhà trường phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Trong khả năng của mình, ngành giáo dục chỉ có thể phát hiện, tuyên truyền chứ không có chuyên môn y tế. Trong khi công tác này đòi hỏi phải có biện pháp đồng bộ.

Bà Kim Thanh đề nghị ngành y tế cần có một hướng dẫn thật cụ thể, khoa học trong việc hướng dẫn việc sử dụng thuốc như thế nào cho đúng. Nếu coi Recotus là một biệt dược thì phải có văn bản ban hành các nhà thuốc chỉ bán khi có đơn của bác sĩ, tuyệt đối không bán cho trẻ dưới 18 tuổi cũng như phải có biện pháp xử lý các nhà thuốc làm sai quy định.

Thuốc ho Recotus được cảnh báo khi dùng quá liều có thể gây tử vong. Tuy nhiên, ông Bùi Đức Phong, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế cho hay, đến thời điểm hiện tại ngành y tế vẫn chưa có một nghiên cứu nào cụ thể để có thể liệt thuốc ho recotus vào loại thuốc gây nghiện. Do đó, các nhà thuốc vẫn vô tư bán mà không sợ bị “sờ gáy”.

Trước tình trạng trên, ông Phong cho biết, thời gian tới ngành y tế sẽ siết chặt việc quản lý các nhà thuốc tây. Đồng thời sẽ đưa ra chế tài xử lý mạnh đối với các hiệu thuốc bán không theo quy định.

Dùng quá liều có thể gây tử vong

Recotus là thuốc giảm ho do cảm cúm, viêm phổi, viêm phế quản, lao, hoặc do hút thuốc hoặc hút phải các chất kích thích. Theo chỉ định của nhà sản xuất, thuốc có thể gây buồn ngủ, không được dùng cho trẻ dưới 6 tuổi, người bị bệnh gan, suy hô hấp, người có tiền sử mắc bệnh suyễn.

Về hoạt chất, một viên Recotus chứa Dextromethorphan HBr 30mg là dẫn xuất của Morphin có tác dụng chống ho bằng cách ức chế trung tâm ho ở hành tủy. Chất này tuy ít gây nghiện hơn heroin, ma túy tổng hợp (thuốc lắc) nhưng lạm dụng có thể gây hậu quả lâu dài dẫn đến lệ thuộc vào thuốc. Dù chất này không gây ra tình trạng nghiện vật vã như ma túy nhưng chúng khiến người uống bị lệ thuộc, tinh thần lơ mơ, giảm ý thức. Người uống luôn có cảm giác thèm và nhớ độ “phê” của thuốc.

Còn chất Diprophyllin HCl là dẫn xuất của Theophyllin, có tác dụng làm giãn phế quản do làm giãn cơ trơn, khích thích thần kinh trung ương gây hưng phấn nhưng lại có tác dụng trực tiếp lên tim, huyết áp nên dùng quá liều sẽ gây loạn nhịp tim, tăng huyết áp rất nguy hiểm.

Nếu dùng Recotus quá liều có thể bị ngộ độc với các triệu chứng buồn nôn, ngủ gật, rung giật nhãn cầu và giảm thị lực, gây lơ mơ, ảo giác, có thể dẫn đến suy hô hấp, co giật và thậm chí tử vong.

Hoài Nam