Hậu “lùm xùm” tuyển dụng ở Yên Phong: 129 giáo viên hợp đồng được đặc cách thành viên chức

(Dân trí) - Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh vừa ký quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách viên chức của UBND huyện Yên Phong. Theo quyết định này thì 129 giáo viên hợp đồng lâu năm, có thành tích trong giảng dạy được đặc cách vào viên chức. Số giáo viên hợp đồng còn lại bắt buộc phải tham dự kì thi năm 2015.

Theo quyết định số 29 của Sở Nội vụ Bắc Ninh thì trong 129 giáo viên hợp đồng được đặc cách có 69 người dạy THCS, 41 người dạy tiểu học, 1 giáo viên mầm non và 18 viên chức hành chính giáo dục.

Quyết định số 29 của Sở Nội vụ Bắc Ninh.

Quyết định số 29 của Sở Nội vụ Bắc Ninh.

Thông tin từ UBND huyện Yên Phong cho biết: Đối tượng được ưu tiên xét tuyển đặc cách những người có thời gian công tác 36 tháng trở lên. Bên cạnh đóm giáo viên phải đồng thời cũng phải là người có thành tích: Danh hiệu thi đua từ chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc cấp tương đương trở lên, đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên, giáo viên được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia bồi dưỡng đội tuyển có học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên.

Trường hợp giáo viên không có các thành tích nêu trên nhưng được cơ quan, đơn vị sử dụng đánh giá hằng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc cần tuyển cũng được xem xét tuyển dụng đặc cách.

Ông Lê Kim Trường - Trưởng phòng Nội vụ huyện Yên Phong cho biết thêm, những giáo viên đáp ứng đủ điều kiện nêu trên đều đã được đề xuất xem xét đặc cách. Đối với những người chưa đủ điều kiện thì phải chờ vào việc tuyển dụng ở đợt kế tiếp (khoảng 150 giáo viên).

Trong khi đó, Sở Nội vụ Bắc Ninh cho biết, năm 2015, toàn tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển đối với giáo viên mầm non, tiểu học và THCS. Cụ thể, người dự thi phải tham dự thi phần kiến thức chung và phần thi chuyên môn, nghiệp vụ (phần thi viết + phần thực hành). Điều này đồng nghĩa đối với số giáo viên hợp đồng của huyện Yên Phong sẽ không còn cơ hội xét tuyển đặc cách mà bắt buộc phải tham dự kì thi viên chức.

Cũng liên quan đến vụ tuyển dụng ở Yên Phong, nguồn tin riêng của Dân trí cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký kết luận thanh tra về công tác tuyển dụng của huyện Yên Phong. Trước đó, với việc Dân trí đưa ra hàng loạt “dấu hiệu” bất thường trong việc phỏng vấn, cũng như xác định vị trí việc làm… UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành (Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Ủy ban kiểm tra Tỉnh) để xác minh.

Về phía Bộ Nội vụ thì cho hay, đến thời điểm hiện tại Bắc Ninh vẫn chưa có báo cáo cuối cùng về vụ việc Yên Phong cho Bộ, nhất là việc xử lý cán bộ vi phạm dẫn đến “lùm xùm” ở huyện Yên Phong.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tiết lộ, liên quan đến vụ việc ở huyện Yên Phong, Bộ Nội vụ cũng đã có quyết định xử lý với một số cán bộ ở Vụ Viên chức – Công chức.

Trong khi đó, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh khẳng định sẽ có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, khâu xử lý cán bộ liên quan chưa thực hiện được vì phải đợi kết luận của UBND tỉnh về vụ việc, căn cứ vào kết luận này Sở Nội vụ sẽ có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ.

Nguyễn Hùng

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!