Hành trình đầy ý nghĩa của Đoàn Thanh niênTrường ĐH Mỏ - Địa chất tại xã Chế tạo - Mù Cang Chải

(Dân trí) - Đoàn Thanh niên Trường Đại học Mỏ - Địa chất vừa tổ chức chuyến đi “Áo ấm mùa đông năm 2016”  đến với xã Chế Tạo - xã nghèo nhất của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất – PGS.TS Trần Xuân Trường – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS Trần Anh Dũng – Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; ThS Đặng Quang Hưng – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đã đồng hành cùng các cán bộ và sinh viên trong chuyến đi đầy ý nghĩa này.


Đoàn Trường Đại học Mỏ - Địa chất đến thăm và tặng quà tại Trường PTDT Tiểu học, THCS Chế Tạo – xã Chế Tạo – huyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái

Đoàn Trường Đại học Mỏ - Địa chất đến thăm và tặng quà tại Trường PTDT Tiểu học, THCS Chế Tạo – xã Chế Tạo – huyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái

Chế Tạo là một xã nghèo và xa nhất của huyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái. Nơi đây, địa hình chủ yếu là những con dốc, con đèo men theo địa hình đồi núi hiểm trở với 100 % là người dân tộc Mông sinh sống.

Đường vào xã chưa có hầu hết phải đi bộ trên những quãng đường đất trơn trượt gần 5km, một số thôn, bản trong xã còn chưa biết đến ánh điện, xã có hơn 300 hộ dân và hầu hết đều là hộ nghèo. Trường Tiểu học và THCS Chế Tạo hiện có gần 350 em học sinh đang học ở điểm chính và nhiều em đang học ở các điểm lẻ trong những lớp học tạm bợ.

Với tinh thần tình nguyện, tương thân tương ái, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường đã phát động chương trình tình nguyện “Áo ấm mùa đông năm 2016” trong toàn trường góp phần sẻ chia và đem đến một mùa đông ấm áp hơn cho các em nhỏ và người dân ở đây.

Trong thời gian gần 2 tháng BTC đã nhận được sự ủng hộ, những tấm lòng nhân ái của các thầy cô giáo, các bạn sinh viên trong toàn trường, cũng như nhiều cá nhân, tổ chức, các Công ty và các nhà hảo tâm ở khắp nơi cả về tiền mặt và vật chất.


PGS.TS Trần Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng và ThS. Trần Anh Dũng - Bí thư Đoàn thanh niên Trường tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở xã Chế Tạo

PGS.TS Trần Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng và ThS. Trần Anh Dũng - Bí thư Đoàn thanh niên Trường tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở xã Chế Tạo


Con đường vào xã Chế Tạo

Con đường vào xã Chế Tạo


Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các bạn sinh viên tình nguyện Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các bạn sinh viên tình nguyện Trường Đại học Mỏ - Địa chất


Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các em học sinh THCS Chế Tạo

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các em học sinh THCS Chế Tạo

Những món quà đầy ý nghĩa này đã được Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất trao tận tay cho những người dân và trẻ em nghèo xã.

Cụ thể, đoàn Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã mang đến và trao tặng cho các em học sinh của Trường Mầm non và Trường Tiểu học Chế tạo gần 60 bộ bàn ghế học sinh mới, 60 chăn ấm mới, 350 bộ đồ dùng học sinh, 1.500 quyển vở, 200 bộ khay ăn cơm, 40 bộ nồi nấu và nhiều dụng cụ phục vụ cho nhà bếp bán trú cùng nhiều phần quà bánh kẹo.

BTC cũng trao tặng cho trường PTDT Tiểu học và THCS xã Chế Tạo, UBND xã Chế Tạo 1 máy lọc nước, 5 phích điện đun nước. Tổng trị giá quà tặng gần 100.000.000 triệu đồng. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Trường còn xây dựng công trình thanh niên: làm cổng trường mới, lát nền của nhà ăn bán trú với tổng số tiền 20.000.000 triệu đồng, trao tặng quỹ khuyến học 2.000.000 triệu đồng; trao tặng 5 phần quà cho 5 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình tình nguyện “Áo ấm mùa đông” của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất đã thành công tốt đẹp. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Đoàn Thanh niên Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện chương trình tình nguyện “Áo ấm mùa đông” cho trẻ em nghèo miền núi phía Bắc.

Hình ảnh về những sinh viên trẻ trung, năng động, giàu nhân ái củaTrường Đại học Mỏ - Địa chất đã để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng bà con nhân dân địa phương. Chuyến đi này còn mang nhiều ý nghĩa hơn, bởi đây là dịp để các em được trải nghiệm, đồng cảm với cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân vùng cao Mù Cang Chải. Đồng thời cũng là dịp để các em thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng nhiệt thành, sức trẻ, tinh thần tương thân tương ái, chung sức vì cộng đồng.

Thu Thảo