Hàng trăm sinh viên Y "xuyên đêm" chi viện điểm nóng Bắc Giang, Bắc Ninh

Lệ Thu

(Dân trí) - Gần 270 sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường đến hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, "xuyên đêm" hỗ trợ việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hỗ trợ hàng trăm sinh viên, giảng viên

Chiều 16/5, Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã kêu gọi, huy động sinh viên lên đường chi viện hai "điểm nóng" dịch bệnh của cả nước: Bắc Giang và Bắc Ninh.

TS. Đinh Thị Diệu Hằng - Hiệu trưởng ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã động viên tinh thần các giảng viên, sinh viên tham gia chi viện cho hai tỉnh, đồng thời khẳng định nhà trường sẽ nỗ lực vừa hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của năm học, vừa chủ động tham gia phòng, chống dịch trong mọi tình huống.

Hàng trăm sinh viên Y xuyên đêm chi viện điểm nóng Bắc Giang, Bắc Ninh - 1

Gần 270 sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường đến hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. 

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương động viên, chia sẻ và giao nhiệm vụ cho đoàn giảng viên, sinh viên tham gia chi viện chống dịch Covid-19 ở hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của những "chiến sĩ" áo trắng trong giai đoạn đất nước đang chống dịch như chống giặc.

Đại diện nhà trường cho biết, chiều cùng ngày, trên tinh thần "chống dịch như chống giặc" và dù đơn vị vừa tái thành lập Bệnh viện Dã chiến để tiếp nhận điều trị bệnh nhân từ Bệnh viện K chuyển về nhưng lãnh đạo trường đã nhanh chóng chỉ đạo, tổ chức, thành lập đoàn cán bộ giảng viên, sinh viên để hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Đối với tỉnh Bắc Giang, đoàn hỗ trợ gồm 3 giảng viên và 212 sinh viên các lớp Xét nghiệm, Điều dưỡng, Y khoa. Đoàn hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh gồm 2 giảng viên và 52 sinh viên xét nghiệm.

 "Xuyên đêm" lấy mẫu xét nghiệm

Theo Báo Bắc Giang, ngay sau khi đến Bắc Giang, tối 16/5, đoàn giáo viên, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã đến thôn Trung Đồng, xã Vân Trung và thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, cùng ở huyện Việt Yên (Bắc Giang) để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân và công nhân đang ở trọ tại địa phương.

Hàng trăm sinh viên Y xuyên đêm chi viện điểm nóng Bắc Giang, Bắc Ninh - 2

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở ổ dịch Bắc Giang

Ông Dương Ngô Tuân, Chủ tịch UBND xã Vân Trung cho biết, xã Vân Trung có hơn 16 nghìn người bao gồm cả người dân địa phương và công nhân đang ở trọ. Riêng thôn Trung Đồng có gần 6 nghìn nhân khẩu.

Hiện thôn rà soát có 8 F0 và rất nhiều trường hợp F1, F2. Dự kiến đêm 16/5 sẽ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại thôn Trung Đồng tại 3 điểm gồm: Nhà văn hóa, đình, chùa. Ngày 17/5, lực lượng y tế sẽ lấy mẫu cho nhân dân các thôn còn lại.

Bạn Trần Thanh Ngọc, lớp Xét nghiệm 12B chia sẻ: "Đây là lần thứ 2 tôi vào vùng dịch làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm. Công việc không khó nhưng thường phải làm trong thời gian dài, như đêm nay chúng tôi sẽ làm xuyên đêm để bảo đảm lấy được hết mẫu xét nghiệm cho người dân trong thời gian sớm nhất".