An Giang:

Hàng trăm học sinh nghèo vùng sâu đón Trung thu sớm

(Dân trí) - Chiều 7/9, tại xã Tân Phú, một xã thuần nông đông dân của huyện Châu Thành (An Giang), đoàn cán bộ thiện nguyện Quỹ Bảo trợ trẻ em An Giang cùng các nhà tài trợ đã đến chung vui, trao quà trung thu sớm cho học sinh nghèo hiếu học và con em người lao động nơi đây.

Xã Tân Phú là xã nằm xa trung tâm huyện Châu Thành, trong cuộc sống nhiều hộ vẫn còn đối mặt với chuyện làm thuê, mướn để kiếm ăn hằng ngày, do đó hầu hết trẻ em trong độ tuổi cắp sách đến trường vẫn còn đó nổi lo từ việc học tập đến sinh hoạt vui chơi giải trí…

Các em nhỏ ở xã Tân Phú háo hức chờ đợi được cầm đèn Trung thu vui chơi.
Các em nhỏ ở xã Tân Phú háo hức chờ đợi được cầm đèn Trung thu vui chơi.

Chính vì vậy Tân Phú là một trong những địa phương được ưu tiên thụ hưởng chương trình “Trung thu với xã nghèo” từ nhiều nguồn kinh phí tài trợ, theo đó xã có 100 trẻ em và học sinh vượt khó học tập tốt được xét chọn nhận quà, bánh để chuẩn bị vui hội trăng rằm với bạn bè đồng trang lứa.

Nhiều em học sinh tỏ ra rất vui vì năm nay các em được ăn tết Trung thu sớm.
Nhiều em học sinh tỏ ra rất vui vì năm nay các em được ăn tết Trung thu sớm.

Năm nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em An Giang đã dành 700 phần quà của Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để chia sẻ niềm vui với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn các vùng nông thôn của xã Tân Phú (huyện Châu Thành), xã Long Giang (huyện Chợ Mới), xã Mỹ Hòa Hưng (TP Long Xuyên), xã Tây Phú và xã An Bình (huyện Thoại Sơn), Cơ sở giáo dục nội trú tình thương Khai Trí ở thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn) và một số vùng con em lao động nghèo huyện Châu Phú.

Buổi lễ trao quà trung thu đến học sinh nghèo hiếu học và con em người lao động.
Buổi lễ trao quà trung thu đến học sinh nghèo hiếu học và con em người lao động.

Bảo Phong