Thanh Hóa:

Hàng nghìn học sinh hào hứng tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc

Thanh Tùng

(Dân trí) - Sáng 14/4, tại Trường THCS Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023.

Ông Lê Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa cho biết, mỗi năm địa phương này xuất bản hàng chục nghìn đầu sách, phát hành hàng chục triệu bản sách. Hệ thống thư viện từ thành thị đến nông thôn ngày càng đa dạng, phong phú về loại hình.

Ông Nam cho rằng, hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần này sẽ thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia tích cực. Từ đó, góp phần kết nối tri thức và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Hàng nghìn học sinh hào hứng tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc - 1

Ông Lê Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

"Thanh Hóa đã xây dựng hàng trăm tủ sách pháp luật, tủ sách tại điểm bưu điện văn hóa xã, đồn biên phòng… Đặc biệt, trên địa bàn cũng xuất hiện các tủ sách tư nhân, thư viện gia đình với nhiều bộ sưu tập sách có giá trị. Hệ thống nhà sách, cửa hàng, siêu thị sách được đầu tư với quy mô lớn. Hoạt động xuất bản, in, phát hành ở Thanh Hóa ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. Qua đó, góp phần duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng", ông Nam nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, nhà thơ, nhà báo Lữ Mai chia sẻ, so với thế hệ trước đây, các em học sinh ngày nay có nhiều điều kiện để tiếp cận sách hơn. Ở trường các em đã có thư viện, còn khi ở nhà lại có tủ sách riêng. Tuy nhiên, làm thế nào để các bạn trẻ say mê đọc sách, đó là câu hỏi thường trực của những bậc làm cha, làm mẹ.

Theo nhà thơ Lữ Mai, niềm đam mê đọc sách của mỗi người được tác động bởi nhiều yếu tố. Trong đó, nền tảng gia đình, nhà trường và xã hội cũng giữ vai trò quan trọng, góp phần hun đúc nên tình yêu, niềm đam mê đọc sách.

Hàng nghìn học sinh hào hứng tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc - 2

Ông Lê Văn Nam cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

"Các em hãy đọc sách thật nhiều, biết nghe lời thầy cô và bố mẹ, mạnh dạn tham gia những hoạt động liên quan trí thức thì con đường tiến lên phía trước mới thực sự thuận lợi", nhà thơ Lữ Mai chia sẻ.

Tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc, em Trịnh Thị Thùy Dung (học sinh lớp 9A, Trường THCS Định Liên) cho biết, đọc sách là một thói quen bổ ích, ngoài mang đến cho chúng ta tri thức, còn mở mang vốn hiểu biết, tâm hồn phong phú. "Mỗi lần đọc sách em cũng cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng", nữ sinh chia sẻ.

Hàng nghìn học sinh hào hứng tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc - 3

Đông đảo học sinh tham gia lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc.

Để phục vụ nhu cầu đọc của các bậc phụ huynh, học sinh, tại lễ phát động, Nhà xuất bản Thanh Hóa trưng bày, giới thiệu 500 đầu sách các loại; tặng một tủ sách cho Trường THCS Định Thành với trên 200 đầu sách về các chủ đề lịch sử, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, thiếu niên - nhi đồng, sách tham khảo...

"Sách luôn là chìa khóa khai mở kho tàng tri thức của nhân loại, khai sáng tâm hồn, là người bạn, người thầy. Trước đây gọi là Ngày Sách Việt Nam nhưng từ 2021, nhà nước có chủ trương nâng lên thành Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Qua đó, chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội và đặc biệt là đối với các em học sinh nói riêng và thế hệ trẻ nói chung. Đọc sách để rèn chí, luyện tài, giúp các em học sinh cũng như bạn trẻ bớt sa vào các trò chơi vô bổ...", ông Hoàng Văn Tú, Giám đốc Nhà xuất bản Thanh Hóa chia sẻ.

Hàng nghìn học sinh hào hứng tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc - 4

Gian trưng bày hơn 500 đầu sách của Nhà xuất bản Thanh Hóa.

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, huyện Yên Định phối hợp cùng nhà tài trợ trao quà đến 20 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Mỗi phần quà bao gồm một chiếc cặp sách và 10 cuốn vở học sinh.

Ngoài ra, thư viện tỉnh Thanh Hóa cũng đã trao tặng sách với trị giá 5 triệu đồng cho Trường THCS Định Liên. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Siêng xem sách và xem được nhiều sách là một việc đáng quý". Xác định được vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc trong đời sống xã hội. Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.