Đà Nẵng:

Hàng ngàn học sinh học cách sơ cấp cứu và thoát hiểm

(Dân trí) - Ngày 3/2, hàng ngàn học sinh tiểu học ở Đà Nẵng đã tham gia buổi học ngoại khóa kỹ năng sơ cấp cứu và thoát hiểm.


Clip: Học sinh Đà Nẵng hào hứng với buổi học ngoại khóa rèn luyện kỹ năng sống

Chương trình do các trường Tiểu học Phan Thanh và Hoàng Văn Thụ (Đà Nẵng) phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ SLC Đà Nẵng - đơn vị tài trợ mời chuyên gia tập huấn phối hợp tổ chức với sự tham gia của khoảng 1.000 học sinh của hai trường.  

Theo đó, với sự hướng dẫn của chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong công tác sơ cấp cứu, cứu hộ đến từ Úc - Tony Coffey, các em học sinh đã học các kỹ năng cơ bản như cách thoát hiểm khi có đám cháy; sơ cứu cho các sự cố tai nạn giao thông, hỏa hoạn, đuối nước, điện giật; kỹ thuật định vị nạn nhân, cầm máu, hô hấp nhân tạo, băng bó vết thương, xử lý bỏng, hóc thức ăn hay dị vật…

Hàng ngàn học sinh học cách sơ cấp cứu và thoát hiểm
Chuyên gia đào tạo về sơ cấp cứu,và cứu hộ đến từ Úc - Tony Coffey hướng dẫn các em học sinh các kỹ thuật sơ cấp cứu.

Buổi học trực quan sinh động thu hút và giúp các em học sinh khắc sâu kiến thức.
Buổi học trực quan sinh động thu hút và giúp các em học sinh khắc sâu kiến thức.

Quan sát các bạn cùng thầy hướng dẫn học các kỹ thuật sơ cấp cứu và học trực quan xử lý sơ cấp cứu trong trường hợp bị rắn cắn, học sinh Anh Khoa - lớp 5/4 Trường Tiểu học Phan Thanh tự tin nói: “Em thấy những điều mà em học được hôm nay rất bổ ích. Khi các bạn hay ai đó gặp sự cố, nhất là bị rắn cắn, em đã có thể giúp xử lý khẩn cấp trong khi chờ đội cứu hộ tới”.

Với thiết kế chương trình phù hợp với độ tuổi của học sinh và cần thiết cả cho mọi cá nhân, chương trình ngoại khóa hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu và thoát hiểm cho các em học sinh tiểu học ở Đà Nẵng lần này được kỳ vọng hỗ trợ các em học sinh những cách đơn giản nhưng hết sức cần kíp trong những trường hợp khẩn cấp; giảm thiểu rủi ro trong những tai nạn thường gặp trong đời sống hàng ngày.

Khánh Hiền