Đắk Nông:

Hàng loạt học sinh quay đầu xe bỏ chạy khi bắt gặp cảnh sát giao thông

(Dân trí) - Sáng nay, sau khi kết thúc buổi học, hàng trăm học sinh của hai trường THPT Chu Văn An và THPT Gia Nghĩa (TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đổ xô đến các bãi giữ xe máy xung quanh trường. Phần lớn trong số này đều là xe phân khối lớn nên ngay khi phát hiện có lực lượng chức năng đứng phía trước, hàng trăm em quay đầu xe để bỏ chạy.

Ngày 8/11, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an TX. Gia Nghĩa tiến hành ra quân xử lý các trường hợp học sinh trên địa bàn thị xã vi phạm giao thông. Tại hai trường THPT, do thời gian gần đây đã cấm không cho học sinh mang xe phân khối lớn vào trường nên nhiều em đã gửi xe ở các bãi giữ xe tự phát xung quanh trường.

Do không biết ngày hôm nay có lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nên nhiều học sinh vô tư đi xe gắn máy phân khối lớn, không có giấy phép lái xe thậm chí là không có mũ bảo hiểm.

Phần lớn các trường hợp học sinh bị lực lượng chức năng dừng xe, kiểm tra tại trường THPT Gia Nghĩa đều chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn. Tuy nhiên, khi được hỏi, nhiều em học sinh vẫn tỏ ra "ngây ngô" cho hay rằng, chưa nắm được luật và do trường xa nhà nên bố mẹ cho đi xe đến trường.

10h30, học sinh khối 10 và 11 của Trường THPT Gia Nghĩa tan học. Tại một bãi giữ xe ngay cổng trường, hàng trăm chiếc xe gắn máy được xếp gọn gàng, chờ học sinh đến lấy. Theo chủ bãi giữ xe này, mỗi ngày bà giữ khoảng 150-200 chiếc xe máy với giá 1000 đồng. Tất cả đều là của học sinh của trường THPT Gia Nghĩa.
10h30, học sinh khối 10 và 11 của Trường THPT Gia Nghĩa tan học. Tại một bãi giữ xe ngay cổng trường, hàng trăm chiếc xe gắn máy được xếp gọn gàng, chờ học sinh đến lấy. Theo chủ bãi giữ xe này, mỗi ngày bà giữ khoảng 150-200 chiếc xe máy với giá 1000 đồng. Tất cả đều là của học sinh của trường THPT Gia Nghĩa.
11h15, hàng trăm học sinh trường THPT Chu Văn An (TX. Gia Nghĩa) cũng tan trường. Tại bãi giữ xe của một siêu thị lớn, nằm ngay cổng phụ của trường này, có hàng trăm chiếc xe phân khối lớn của học sinh. Theo ghi nhận, phần lớn học sinh mắc lỗi điều khiển xe vượt quá phân khối cho phép, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm.
11h15, hàng trăm học sinh trường THPT Chu Văn An (TX. Gia Nghĩa) cũng tan trường. Tại bãi giữ xe của một siêu thị lớn, nằm ngay cổng phụ của trường này, có hàng trăm chiếc xe phân khối lớn của học sinh. Theo ghi nhận, phần lớn học sinh mắc lỗi điều khiển xe vượt quá phân khối cho phép, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm.
Nhiều học sinh phát hiện có lực lượng chức năng kiểm tra đã nhanh chóng quay đầu xe, đi ngược chiều bỏ chạy.
Nhiều học sinh phát hiện có lực lượng chức năng kiểm tra đã nhanh chóng quay đầu xe, đi ngược chiều bỏ chạy.
Theo trung úy Trương Đức Thiện, Đội cảnh sát giao thông TX. Gia Nghĩa cho biết, trong thời gian qua, đội thường xuyên phối hợp với Phòng CSGT, Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh. Đầu năm học, các trường đều cho học sinh, phụ huynh ký cam kết chấp hành luật ATGT, thế nên lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý dù có phụ huynh đứng ra xin.
Theo trung úy Trương Đức Thiện, Đội cảnh sát giao thông TX. Gia Nghĩa cho biết, trong thời gian qua, đội thường xuyên phối hợp với Phòng CSGT, Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh. Đầu năm học, các trường đều cho học sinh, phụ huynh ký cam kết chấp hành luật ATGT, thế nên lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý dù có phụ huynh đứng ra xin.

Trong khi đó, trung tá Đặng Ngọc Thứ, Đội trưởng Đội CSGT Công an TX Gia Nghĩa cho biết, trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với nhà trường, kể cả nhà dân xung quanh trường kí cam kết không nhận giữ xe trên 50cm3 đối với học sinh. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý trong thời gian tới tại cả hai trường THPT, hy vọng tình trạng học sinh vi phạm luật an toàn giao thông sẽ giảm mạnh.

Như trước đó Dân trí đã phản ánh, nhiều học sinh tại các trường THPT trên địa bàn TX Gia Nghĩa (Đắk Nông) chưa đủ tuổi, không giấy phép lái xe vẫn vô tư điều khiển xe máy đến trường. Đặc biệt, vào thời điểm tan học, nhiều học sinh vi phạm không đội mũ bảo hiểm, chở 3 “nối đuôi nhau” lưu thông trên đường quốc lộ.

Vào đầu năm học, tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đều cho học sinh ký cam kết không vi phạm luật an toàn giao thông. Tuy nhiên, việc ký cam kết này chỉ là hình thức bởi nhiều trường vẫn không thể xử lý được tình trạng học sinh điều khiển xe phân khối lớn, không giấy phép lái xe, không mũ bảo hiểm, rồ ga, đánh võng… ở bên ngoài cổng trường.

Dương Phong