Hàng chục trẻ ho, sốt tại Điện Biên: Toàn tỉnh nghỉ học từ ngày mai (6/2)

(Dân trí) - Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên xác nhận với PV Dân trí trưa nay (5/2) về việc ngày mai, toàn bộ học sinh tỉnh này sẽ nghỉ học.

Liên quan đến thông tin hàng chục học sinh bị ho, sốt sau khi tiếp xúc với bố mẹ đi làm ở nơi khác về (trong đó có Trung Quốc) ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, từ mai (6/2), toàn bộ học sinh ở Điện Biên sẽ nghỉ học.

Thông tin này được ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên xác nhận với PV Dân trí trưa nay (5/2).

Theo ông Sơn, hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương kiểm tra rà soát cụ thể những em được cho có biểu hiện ho, sốt.

“Có cháu chỉ biểu hiện cúm thường. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải kiểm tra chặt chẽ và cụ thể”, ông Sơn cho hay.

Cũng theo ông Sơn, trước tình hình này, UBND tỉnh đã quyết định cho toàn bộ học sinh trong tỉnh nghỉ học từ ngày mai (6/2).

Thời gian học sinh trở lại trường sẽ được thông báo cụ thể sau, tuỳ tình hình.

Đến thời điểm trưa nay, địa phương này vẫn xác nhận chưa có dịch do virus corona trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi thêm với PV Dân trí sáng nay (5/2), lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ cho biết, đoàn công tác của Sở Y tế đã về huyện Nậm Pồ, phối hợp với Phòng giáo dục cùng các cơ quan chức năng, đã đến kiểm tra cụ thể và đưa ra các giải pháp xử lý.

Trước đó, chiều 4/2, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức họp Ban chỉ đạo tỉnh phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chủ trì hội nghị nhấn mạnh: "Trước tình hình dịch bệnh nCoV, chúng ta không chủ quan nhưng cũng cần phải bình tĩnh, không nên gây hoang mang trong dư luận. Việc cần làm lúc này là phải huy động tất cả các lực lượng trên địa bàn phối hợp phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả".

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, quân đội, công an, các sở, ban, ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Cơ quan y tế cũng tập trung phun thuốc khử trùng tại các điểm trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn huyện; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm để giám định các trường hợp đang có triệu chứng cúm, ho, sốt.

Mỹ Hà