Hàn Quốc: Chi 4,6 tỷ won ngăn chặn tình trạng trẻ em bị bỏ lại một mình trên xe buýt

(Dân trí) - Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố sẽ chi 4,6 tỷ won ( tương đương 4,1 triệu USD) cho các trường công lập để lắp đặt thiết bị an toàn nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ em vô tình bị bỏ lại một mình trên xe buýt trường học.

Theo đó, Bộ này sẽ cấp 300.000 won để lắp đặt thiết bị an toàn cho 15.000 xe buýt của các trường mẫu giáo công lập, tiểu học và trường đặc biệt trên toàn quốc.


Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ chi khoảng 4,1 triệu USD cho các trường công lập để lắp đặt thiết bị an toàn trên xe buýt trường học (Ảnh: Freepik).

Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ chi khoảng 4,1 triệu USD cho các trường công lập để lắp đặt thiết bị an toàn trên xe buýt trường học (Ảnh: Freepik).

Một số trẻ em đã tử vong hoặc bị gặp vấn đề sau khi vô tình bị bỏ lại một mình trong xe nhiều giờ. Vào tháng Bảy, một bé gái 4 tuổi đã chết sau khi em bị bỏ lại trong xe buýt trường học 7 bảy tiếng đồng hồ ở Dongducheon, tỉnh Gyeonggi, dưới cái nóng gay gắt.

Luật Giao thông Đường bộ cũng yêu cầu người lái xe phải kiểm tra xem tất cả trẻ em hoặc trẻ sơ sinh đã xuống hết khỏi xe chưa. Tuy nhiên hiệu quả của bộ luật này đã bị hoài nghi do mức hình phạt còn khá nhẹ - chỉ là khoản tiền phạt với mức tối đa 200.000 won.

Các thiết bị an toàn được lắp đặt bao gồm cảm biến chuyển động, chuông báo động và hệ thống kiểm tra trẻ em đang ngủ. Hệ thống yêu cầu người lái xe kiểm tra mọi hành khách còn lại và các thiết bị hỗ trợ cảm ứng NFC được lắp đặt ở hàng ghế cuối xe cũng như bên trong và bên ngoài xe.

Đối với các chuyến xe buýt được điều hành bởi các doanh nghiệp tư nhân, chính phủ cho biết họ sẽ cùng hợp tác với các đơn vị này để lắp đặt thiết bị.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường giáo dục an toàn cho tất cả học sinh và giảng viên trong việc dạy trẻ nhỏ cách tháo dây an toàn và bấm chuông báo động trong trường hợp khẩn cấp.

“Chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các hỗ trợ cần thiết để tạo ra một môi trường giáo dục an toàn sao cho không còn trẻ em nào trở thành nạn nhân trong những tai nạn đáng tiếc do sự bất cẩn của người lớn gây ra”, Ryu Jeong-sub, Cục trưởng Cục Thông tin An toàn Giáo dục Hàn Quốc cho biết.

Thái Hằng

(Theo The Korea Herald)