Hàm lượng công nghệ lớn trong 11 công trình xuất sắc của "Tri thức trẻ vì giáo dục 2021"

Trường Thịnh

(Dân trí) - Đa số các công trình lọt vào Top 11 của "Tri thức trẻ vì giáo dục 2021" đều là các ứng dụng công nghệ hướng đến nâng cao chất lượng học tập và khuyến khích khả năng tự học của cả người học lẫn người dạy.

Sản phẩm công nghệ áp đảo

Từ hàng trăm công trình dự thi, ban tổ chức "Tri thức trẻ vì giáo dục 2021" đã lựa chọn 11 công trình bước vào vòng chung kết của cuộc thi. Chi tiết như sau:

Hàm lượng công nghệ lớn trong 11 công trình xuất sắc của Tri thức trẻ vì giáo dục 2021 - 1
Hàm lượng công nghệ lớn trong 11 công trình xuất sắc của Tri thức trẻ vì giáo dục 2021 - 2

Theo ban tổ chức, năm nay, các nền tảng công nghệ tiếp tục chiếm đa số, nhằm đáp ứng nhu cầu cốt lõi của người học ở ba nội dung gồm phương pháp dạy học mới, sáng chế thiết bị dạy học và nghiên cứu về giáo dục. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, "Tri thức trẻ vì giáo dục 2021" ghi nhận số lượng lớn các sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến.

Trong đó, nền tảng học tập trực tuyến cunghoc.edu.com của nhóm tác giả Hoàng Anh Đức tại Hà Nội nhận sự chú ý vì khuyến khích khả năng tự học tập của giáo viên. Nền tảng này tập trung hàng trăm bài học được thiết kế xoay quanh 3 trụ cột: Học thế nào? Dạy thế nào? Thiết kế sư phạm thế nào? Dự án này đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm kéo dài 03 tháng, với sự tham gia của 70 giáo viên đến từ 34 tỉnh thành.

Hàm lượng công nghệ lớn trong 11 công trình xuất sắc của Tri thức trẻ vì giáo dục 2021 - 3
Nền tảng cunghoc.edu.com của nhóm tác giả Hoàng Anh Đức vào Top 11 công trình xuất sắc Tri thức trẻ vì giáo dục 2021.

Nhóm tác giả Hoàng Mậu Trung ở Hà Nội giới thiệu đến "Tri thức trẻ vì giáo dục 2021" công trình "Hệ thống tổ chức thi trực tuyến EduExam kết hợp giám sát và chống gian lận bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo". Nhóm tác giả này kỳ vọng sẽ tạo một giải pháp phép tổ chức các phòng thi với khả năng không giới hạn thí sinh cùng một quy trình khép kín.

"VIMA - Ứng dụng đạo đức tương tác ảo dành cho học sinh Tiểu học" là công trình của nhóm sinh thuộc thế hệ 10x ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Hai em học sinh Đinh Thị Giàu và Lữ Xuân Minh phát triển ứng dụng gồm các video tình huống liên quan đến đạo đức và kỹ năng sống. Ứng dụng này giúp các em học sinh tiểu học có cái nhìn trực quan về tình huống đó hơn so với khi các em đọc tình huống đó trong sách giáo khoa.

Ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Marketing, Tập đoàn Thiên Long cho ứng dụng công nghệ vào giáo dục không chỉ là một xu thế mà đang trở thành nhu cầu bắt buộc của thời đại. Trong bối cảnh dịch bệnh, việc ứng dụng công nghệ ngày càng quan trọng hơn bởi đây chính là một trong những chìa khóa góp phần quan trọng thúc đẩy hiệu quả của việc giảng dạy, học tập.

Hội đồng chung khảo uy tín

Sắp tới, vào ngày 19/5, tại Hà Nội, tác giả của Top 11 "Tri thức trẻ vì giáo dục 2021" sẽ bước vòng thi chung khảo. Theo đó, Top 11 sẽ thuyết trình dự án và phản biện trước hội đồng chung khảo của cuộc thi. Dựa trên tiêu chí về tính mới và tính khả thi, Hội đồng chung khảo sẽ chọn ra tối đa 5 công trình, sáng kiến đoạt giải cao nhất được giải thưởng tối đa 100 triệu đồng/mỗi công trình để vinh danh và trao giải tại Lễ trao giải diễn ra cùng ngày.

Hội đồng chung khảo năm nay tiếp tục quy tụ những lãnh đạo đầu ngành công nghệ và giáo dục, các nhà phản biện giáo dục uy tín và các chuyên gia có nhiều năm sâu sát trong ngành sư phạm.

Hàm lượng công nghệ lớn trong 11 công trình xuất sắc của Tri thức trẻ vì giáo dục 2021 - 4
Hội đồng chung khảo Tri thức trẻ vì giáo dục 2021.

Chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi Trẻ tổ chức từ năm 2016. Chương trình dành cho các tác giả trẻ người Việt trong và ngoài nước, không quá 35 tuổi, khuyến khích đóng góp ý tưởng mới cho ngành giáo dục. Từ năm 2016 đến nay, chương trình đã thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo trí thức trẻ trong nước, nhận hơn 1500 bài dự thi.

Năm 2021, chương trình bước sang giai đoạn 2021-2026 có nhiều nét mới. Bên cạnh tìm kiếm các công trình, sáng kiến, chương trình sẽ tổ chức talkshow trực tuyến với chủ đề "Trí thức trẻ trong kỷ nguyên mới của tri thức" với sự tham gia của các tác giả, nhóm tác giả, các nhà khoa học, nhà giáo dục, đại diện các ban, bộ, ngành.

Hàm lượng công nghệ lớn trong 11 công trình xuất sắc của Tri thức trẻ vì giáo dục 2021 - 5
Các talkshow với nhiều chủ đề đóng góp cho giáo dục là điểm mới của Tri thức trẻ vì giáo dục 2021.

"Suốt 5 năm qua, chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" đã mở ra sân chơi rộng mở, là bệ đỡ để các trí thức trẻ thể hiện năng lực, khát khao cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Chúng tôi tin rằng ngày càng có nhiều sản phẩm công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn sẽ là động lực lớn để các trí thức trẻ tiếp tục góp sức cho sự nghiệp giáo dục", ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Marketing Tập đoàn Thiên Long cho biết.