Hai vụ cướp đề thi táo tợn ở Thanh Hoá

(Dân trí) - “Công an tỉnh Thanh Hoá đã chính thức bắt tay vào điều tra để rõ vụ việc cướp đề thi môn Toán tại hai Hội đồng thi thuộc huyện Hoằng Hoá”, Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Chiến trao đổi với báo chí xung quanh sự cố cướp đề thi.

Theo báo cáo của Thanh tra Bộ thì cả hai lần cướp đề thi này đều thành công, lực lượng bảo vệ không thể bắt được đối tượng vi phạm. Tuy nhiên, tại hai Hội đồng thi bị cướp đề không có dấu hiệu tụ tập ném bài từ ngoài vào trong.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Hội đồng thi được phong toả, các Hội đồng kế bên cũng được thông báo để đề phòng giám.

Trước đó, vào lúc 8h20 sáng ngày 30/5, tại Trung tâm GDTX Hoằng Hóa (Thanh Hóa), một đối tượng tận dụng góc khuất trèo theo đường ống nước lên tầng 2 cướp đề của thí sinh ngồi cạnh cửa sổ.

Sau đó khoảng 1 tiếng, cũng tại Thanh Hóa, ở Hội đồng thi Trường THPT Lưu Đình Chất (tổ chức tại Trường THCS Hoằng Quý, Hoằng Hóa), một đối tượng khác đã tận dụng sơ hở của lực lượng bảo vệ trèo lên mái nhà và cướp thành công đề thi của một thí sinh.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, trưởng đoàn thanh tra uỷ quyền của Bộ tại Thanh Hoá đã báo cáo tình hình với Thanh tra Bộ GD-ĐT. Nhận được tin báo, Bộ đã cử ông Lê Quang Hưởng, Phó Chánh thanh tra dẫn đầu đoàn kiểm tra vào Thanh Hóa để làm rõ vụ việc xảy ra.

Thanh tra Bộ cho biết, những người chưa làm tròn nhiệm vụ bảo vệ kì thi đã bị xử lý, còn những đối tượng cướp đề vẫn chưa xác định được.

Theo Bộ GD-ĐT, do hai thí sinh bị đối tượng từ bên ngoài đột nhập vào cướp đề nên sau khi lập biên bản hiện trường, giám thị phòng thi đã phát đề thay thế để thí sinh có thể hoàn thành tiếp môn thi.

Hiện tại, Ban chỉ đạo thi của tỉnh Thanh Hoá đã yêu cầu lực lượng công an điều tra khoanh vùng, rà soát hai đối tượng cướp đề thi táo tợn trên.

Nguyễn Hùng

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2008