Hai trường ở Hà Nội tổ chức khai giảng sớm

(Dân trí) - Sáng 3/9, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã đến dự lễ khai giảng năm học 2012-2013 tại Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.Cầu Giấy, Hà Nội). Cùng ngày, Trường THCS Đại Áng (huyện Thanh Trì) cũng tổ chức lễ khai giảng với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa.

Năm học 2011- 2012, Trường THCS Lê Quý Đôn có 2 cán bộ (CB), giáo viên (GV) được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 1 GV được UBND Thành phố tặng Bằng khen, 15 CB, GV được đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 GV đạt giải nhất Hội thi GV dạy giỏi cấp thành phố.
 
Học sinh trường THCS Lê Quý Đôn (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) háo hức đón chào năm học mới. (Ảnh: X.T)

Học sinh trường THCS Lê Quý Đôn (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) háo hức đón chào năm học mới. (Ảnh: X.T)

99,8% HS lên lớp thẳng (tăng 1,64 % so với năm học trước) trong đó HS giỏi chiếm 66,38% (tăng 3,27%). 100% HS lớp 9 tốt nghiệp THCS, trong đó tỷ lệ giỏi chiếm 68,62%. Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT, trường là một trong các trường HS có điểm trung bình các môn Văn và Toán cao trong quận và thành phố, đa số HS thi đỗ vào các trường THPT công lập, trên 30% HS thi đỗ vào các trường chuyên THPT.
 
Trường Lê Quý Đôn luôn là một trong số các trường THCS có số lượng

Trường Lê Quý Đôn luôn là một trong số các trường THCS có số lượng HS đạt giải cao trong kỳ thi HS giỏi các cấp. (Ảnh: X.T)

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng năm học mới 2012-2013, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bày tỏ mong muốn tập thể sư phạm Trường THCS Lê Quý Đôn tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

Nhà trường cần phải tiếp tục đẩy mạnh dạy và học, quan tâm khai thác, sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện đại, rèn luyện kỹ năng tự học cho HS, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, độc lập phát triển tư duy, để mỗi ngày các em đến trường là một ngày vui, đồng thời chú trọng công tác dạy và học ngoại ngữ, giúp HS sau này tự tin tiếp cận với hội nhập nền tri thức thế giới.
 
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh trống khai giảng năm học mới ở Trường

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh trống khai giảng năm học mới ở Trường THCS Lê Quý Đôn. (Ảnh: X.T)

“Trường cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục toàn diện cho HS, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giúp các em phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ, có lối sống lành mạnh, có tình yêu quê hương, đất nước, sau này trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội” - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cũng đã tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THCS Đại Áng (huyện Thanh Trì, Hà Nội), đồng thời đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia và khánh thành trường mới. Dịp này, trường cũng kết hợp tổ chức khai giảng năm học mới 2012-2013.
 
Như vậy trong ngày 3/9, hai trường đầu tiên ở Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Vào ngày mai, một số lãnh đạo cấp cao của Nhà nước sẽ tham dự lễ khai giảng ở một số trường có thành tích học tập tốt của thủ đô như THPT Chu Văn An, THCS Trưng Vương. Theo lịch trình thì đúng vào ngày 5/9, đồng loạt các trường còn lại của Hà Nội sẽ tổ chức lễ khai giảng.
 
S.H