Hải phòng: Nâng cao nghiệp vụ chuẩn quốc tế cho giáo viên mầm non

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Hải Phòng vừa tổ chức buổi tọa đàm: “Đổi mới phương pháp và cách tiếp cận chương trình giáo dục mầm non theo xu thế hội nhập quốc tế” cho giáo viên mầm non.

Tọa đàm nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác nâng cao nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy tiếp cận xu thế hội nhập quốc tế cho cán bộ, giáo viên mầm non thành phố Hải Phòng.

Tới tham dự tọa đàm có hơn 200 đại biểu là các nhà quản lý, cán bộ, giáo viên Sở GD-ĐT Hải Phòng và các quận, huyện và các trường mầm non trọng điểm, cốt cán của thành phố Hải Phòng.

Diễn giả chính của hội thảo là TS. Christine Chen, nhà sáng lập và Chủ tịch Hiệp hội các nhà giáo dục mầm non Singapore (AECES), Chủ tịch Hiệp hội giáo dục mầm non Thế giới (ACEI) và Thạc sĩ Belinda Ng, Chuyên gia đào tạo giáo viên mầm non Singapore. Hai diễn giả cũng vừa triển khai phương pháp giáo dục mới này cho giáo viên mầm non tại Hà Nội.


Hải phòng: Nâng cao nghiệp vụ theo chuẩn quốc tế cho giáo viên mầm non

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hải Phòng trao đổi với TS. Christine Chen

Tại buổi tọa đàm, TS Christine Chen tiếp tục chia sẻ những phương pháp, cách tiếp cận tiên tiến và các xu thế trong giáo dục mầm non của thế giới như: Mô hình Bank street, Montessori, Đa trí tuệ; Reggio, …

TS Chen nhấn mạnh: Giáo dục cần trang bị cho trẻ các kỹ năng cơ bản của người công dân thế kỷ 21 là: Giao tiếp - Cộng tác - Sáng tạo. Nếu như phương pháp Montessori tin rằng trẻ cần được tiếp xúc với thực tế thông qua các hoạt động bằng tay với sự hỗ trợ của các giáo cụ trực quan mô phỏng thú vị thì phương pháp Đa trí tuệ đem đến những góc nhìn mới rất thuyết phục về đa dạng trí thông minh của trẻ, từ đó các nhà giáo cần phải có các phương án giáo dục phù hợp với từng cá nhân học sinh khác nhau trong lớp học, mà không áp đặt cho cả lớp chung một phương án hoặc một chiều từ phía giáo viên.

Đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, TS Chen & Ths. Belinda đã hướng dẫn giáo viên chủ động đổi mới phương pháp và xây dựng kế hoạch triển khai chương trình giáo dục mầm non, đồng thời, đưa ra chiến lược và chương trình hành động cụ thể cho trường, lớp của mình.

Các đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi và tìm ra các phương pháp, cách làm phù hợp với tình hình của Việt Nam, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tiếp cận xu thế hội nhập với thế giới.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hải phòng cho biết, các cán bộ, giáo viên được tham dự tọa đàm cần nhân rộng các thông tin thu nhận được từ TS Chen cho các đồng nghiệp, cán bộ, giáo viên trong ngành, áp dụng linh hoạt những phương pháp tiên tiến và phù hợp trong tình hình cụ thể của Việt Nam và có kế hoạch chương trình hành động cụ thể tại cơ sở của mình. 

Hải phòng: Nâng cao nghiệp vụ theo chuẩn quốc tế cho giáo viên mầm non

Các giáo viên mầm non Hải phòng nhận chứng chỉ nghiệp vụ

Được biết, TS. Christine Chen là nhà sáng lập và Chủ tịch Hiệp hội các nhà giáo dục mầm non Singapore (AECES), Chủ tịch Hiệp hội giáo dục mầm non Thế giới (ACEI), nhiệm kỳ 2015-2017, Giám đốc mạng lưới giáo dục mầm non Châu Á Thái Bình Dương, nhiệm kỳ 2014-2019.

Sau khi tốt nghiệp đại học tại Singapore, bà đã theo học thạc sĩ giáo dục mầm non tại Mỹ và bảo vệ luận án Tiến sĩ giáo dục tại trường Đại học George Washington, Hoa Kỳ. Bà tham gia hoạt động tình nguyện ở Việt Nam thông qua Quĩ Quốc tế Singapore và giảng dạy ở trường Cao Đẳng sư phạm Trung ương, giảng dạy cho giáo viên mầm non của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thạc sĩ Belinda Ng, chuyên gia đào tạo giáo viên mầm non hiện là giảng viên cho các chương trình phát triển giáo viên tại các trường Đại học, học viện của Singapore như: Đại học Ngee An, Đại học Bách khoa Singapore, Học viện Hạt giống, Học viện quản lý Singapore và giảng dạy tại Hiệp hội các nhà Giáo dục Mầm non Singpore.

Hồng Hạnh