Hai nữ sinh Cà Mau đánh nhau vì một cái liếc mắt

(Dân trí) - Sáng nay 3/4, Ban giám hiệu Trường THCS Sông Đốc 1 (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau để báo cáo vụ 2 nữ sinh đánh nhau gây náo loạn trên cầu.

Ông Phạm Văn Khởi - Hiệu trưởng Trường THCS Sông Đốc 1 cho biết, hai nữ sinh đánh nhau là em T.N.H. (HS lớp 6A2) và N.T.C.P. (HS lớp 6A4); còn em quay clip tung lên mạng xã hội là N.T.H. (HS lớp 8A7) của trường.

Hai nữ sinh đánh nhau chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.
Hai nữ sinh đánh nhau chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.

Nguyên nhân vụ đánh nhau được nhà trường ghi nhận là do có mâu thuẫn từ trước đó và trong một buổi học thể dục, 2 em T.N.H. và N.T.C.P. liếc mắt nhau dẫn đến lời qua tiếng lại rồi hẹn đánh nhau sau giờ tan học tại cầu Rạch Ruộng vào chiều ngày 25/3.

Trong lúc 2 em N.H. và C.P. đánh, em T.H. đã dùng điện thoại quay lại. Sau đó, em T.H. đưa đoạn clip lên Facebook gửi cho một số người bạn ở TPHCM. Em T.H. nói là chỉ gửi cho bạn của mình nhưng sau đó do sợ thầy cô biết nên đã xóa clip này. Tuy nhiên, một số bạn của em T.H. vẫn còn lưu giữ lại nên nhiều người mới biết có đoạn clip trên vào ngày 31/3. Theo ông Khởi, nữ sinh T.H. rất rành về mạng.

Ông Khởi cho hay, sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường mời các em học sinh này lên làm việc, các em tỏ ra rất hối hận. Thậm chí trước đó, em N.T.C.P. sợ bị trả thù nên đã nghỉ học mấy ngày. Gia đình của em P. cũng có ý định cho em P. nghỉ học luôn nhưng được nhà trường động viên nên P. đi học lại.

Theo ông Khởi, qua tìm hiểu được biết gia đình của các em này cũng rất khó khăn, có em không sống với cha mẹ mà sống với ông bà nội. Ông Khởi cũng thừa nhận, nhà trường đã xử lý vụ việc còn chậm.

Ông Phạm Văn Khởi thừa nhận nhà trường xử lý vụ việc còn chậm.
Ông Phạm Văn Khởi thừa nhận nhà trường xử lý vụ việc còn chậm.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Luân - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau nhìn nhận, vụ việc hai nữ sinh đánh nhau là nghiêm trọng, có tác động ảnh hưởng xấu đến nhiều em học sinh khác.

Theo ông Luân, ngoài kỷ luật 2 nữ sinh đánh nhau và nữ sinh quay clip, nhà trường cũng cần có hình thức xử lý đối với các em học sinh khác có trong clip. Việc xử lý sao cho có tính giáo dục răn đe các em.

Ông Luân cũng đề nghị nhà trường sớm ổn định lại tâm lý của các em và phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh và phụ huynh để có giải pháp ngăn ngừa hiệu quả tình trạng này. 

G.H.Y

Thông tin, bài viết về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!