Nghệ An:

Hai học sinh lớp 6 cứu bé trai 2 tuổi bị đuối nước

Ngọc Phạm

(Dân trí) - Ra khu vực sông Cấm chơi, thấy một em nhỏ chới với dưới nước, 2 học sinh lớp 6 ở Nghệ An đã lao ra, cứu được cháu bé.

Chiều 5/4, Hiệu trưởng trường THCS Nghi Thuận (xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã gửi công văn tới Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Nghi Lộc báo cáo việc 2 nữ sinh lớp 6 của trường đã có hành động dũng cảm, cứu cháu bé 2 tuổi thoát chết trong gang tấc.

Thông tin trong báo cáo thể hiện, chiều 4/4, hai em Nguyễn Thị Bảo Thi và Nguyễn Thị Phương Trâm (đều học sinh lớp 6A, trú tại xóm Bắc Nhân Hòa) ra khu vực bến sông Cấm, đoạn chảy qua xóm để chơi. Khi đang vui chơi thì các em phát hiện bé N.H.N (SN 2021) rơi xuống sông.

Hai học sinh lớp 6 cứu bé trai 2 tuổi bị đuối nước - 1

Hai em Bảo Trâm và Bảo Thi cùng phối hợp, cứu được em bé 2 tuổi đuối nước (Ảnh: V.Đ).

Bảo Thi nhìn thấy bé H.N. chới với, vẫy vùng dưới nước, lập tức hô hoán. Cùng lúc đó, Phương Trâm chạy theo bậc tam cấp xuống sông vớt bé N. lên. Khi đưa được nạn nhân lên bờ, Bảo Thi và Phương Trâm đã hô hấp nhân tạo. Cháu bé tỉnh lại, được người nhà đưa đi bệnh viện để cấp cứu.

Chiều 5/4, thông tin từ mẹ nạn nhân, em bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn nằm ở phòng hồi sức cấp cứu của Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc để theo dõi.

Hai học sinh lớp 6 cứu bé trai 2 tuổi bị đuối nước - 2

Trường THCS Nghi Thuận tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh.

Theo cô giáo Hiệu trưởng, trường Nghi Thuận thường xuyên tuyên truyền về phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho học sinh trong giờ chào cờ, trong đó có tổ chức thực hành hô hấp nhân tạo.

"Nhà trường đã tuyên dương tấm gương dũng cảm của 2 em Nguyễn Thị Bảo Thi, Nguyễn Thị Phương Trâm và sẽ khen thưởng các em kịp thời", Hiệu trưởng trường THCS Nghi Thuận chia sẻ.