Hải Dương nói gì về 4.000 học sinh không có cơ hội học lớp 10 tại tỉnh này?

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Trước thông tin cho rằng, do chỉ tiêu hạn chế nên sẽ có khoảng 4.000 học sinh ở Hải Dương không cơ hội vào học lớp 10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã lên tiếng về việc này.

Sáng nay (7/6), trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương cho biết, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 29.000 học sinh lớp 9 (làm tròn) thi vào 10 ở các hệ công lập và ngoài công lập. Trong đó, chỉ tiêu vào học lớp 10 hệ công lập là khoảng 15.000 học sinh, giáo dục thường xuyên và tư thục là khoảng 10.000 học sinh.

"Như vậy, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập và ngoài công lập toàn tỉnh là khoảng 25.000 học sinh, dư ra khoảng 4.000 học sinh. Tuy nhiên, công suất tuyển sinh của các trường cao đẳng nghề trên địa tỉnh khoảng hơn 7.000 học sinh. Do đó, số 4.000 học sinh này hoàn toàn có thể vào các trường nghề học, theo đúng chủ trương phân luồng của Chính phủ, hoàn toàn các cháu không lo thiếu chỗ học", ông Việt giải thích.

Hải Dương nói gì về 4.000 học sinh không có cơ hội học lớp 10 tại tỉnh này? - 1

Năm học 2022-2023, toàn tỉnh Hải Dương có 29.000 học sinh lớp 9 (làm tròn) thi vào 10 ở các hệ công lập và ngoài công lập. (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương nói thêm, hiện tượng này vẫn xảy ra hàng năm tại địa phương này. Đây là kế hoạch tuyển sinh hàng năm của tỉnh này, vì vẫn phải dành một lượng chỉ tiêu nhất định cho các trường nghề.

Khi phóng viên đặt câu hỏi, nếu 4.000 học sinh nói trên vẫn muốn vào học lớp 10, tỉnh sẽ giải quyết như thế nào? Ông Việt nói "Rất nhiều năm nay, tại tỉnh Hải Dương luôn có khoảng 3.700-3.800 học sinh vào các trường nghề học. Số học sinh này là có nhu cầu thực sự vào các trường nghề học. Hiện nay, nhiều gia đình cũng rất thực tế, họ muốn con em mình vào trường nghề học, vừa được học nghề lại được học văn hóa".

Về thông tin hàng năm có tới 70-80% học sinh lớp 9 trên địa bàn Hải Dương đạt giải học sinh giỏi, điều này dư luận đặt nghi vấn có dấu hiệu "chạy" thành tích để được cộng điểm thi vào lớp 10, ông Việt khẳng định: "Nhiều năm nay, tỷ lệ học sinh lớp 9 trên địa bản tỉnh Hải Dương đạt loại giỏi cấp tỉnh, chiếm tỷ lệ 60%, không có gì đột biến, tỷ lệ này theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo chứ không phải chúng tôi đặt ra".

Trước đó, ngày 6/6, một số cơ quan báo chí đưa tin, năm học 2022-2023, toàn tỉnh Hải Dương sẽ có 4.000 học sinh lớp 9 không có cơ hội học lớp 10 trên địa bàn tỉnh này.  

Về nguyên nhân, theo các báo đưa tin, năm học 2022-2023, toàn tỉnh Hải Dương có 29.000 học sinh lớp 9 (làm tròn) thi vào 10 ở các hệ công lập và ngoài công lập. Trong đó, chỉ tiêu vào học hệ công lập là khoảng 15.000 học sinh, giáo dục thường xuyên và tư thục là khoảng 10.000 học sinh. Như vậy, sẽ có khoảng 4.000 học sinh lớp 9 không có cơ hội vào học lớp 10 tại tỉnh này.