Hai cách ngăn chặn "vấn nạn" HS đi xe máy tới trường

(Dân trí) - Điểm qua nhiều cách làm tích cực của khối trường cấp 3 ở Thừa Thiên - Huế để ngăn chặn tình trạng học sinh đi xe máy đến trường, chúng tôi thấy có 2 cách hay để giảm bớt "vấn nạn" này.

Thứ nhất, ở Trường THPT Thuận An (huyện Phú Vang), tiết Giáo dục Công dân đã được lồng vào những bài học rất thực tế về an toàn giao thông. Học sinh (HS) là chủ thể phải làm những đề tài rất thực như: khảo sát tình trạng vi phạm giao thông của các HS khác trong trường; tìm hình ảnh, phim, tư liệu về tai nạn do giao thông gây ra từ đó đưa ra nguyên nhân -  giải pháp rồi trình bày và đóng hoạt cảnh dưới sự phối hợp của lực lượng công an giao thông thị trấn và tỉnh. Sau một thời gian, tình trạng HS đi xe máy đến trường ở Trường THPT Thuận An đã giảm hẳn. Một HS trường này tâm sự: “Lúc trước em đi xe máy suốt dù chưa học bằng lái. Tự nhiên, sau khi làm đề tài tai nạn giao thông thấy sợ quá vì mình còn lái xe yếu nên từ đó em đi xe đạp lại hoặc nhờ người thân chở tới trường”.
 
Hai cách ngăn chặn "vấn nạn" HS đi xe máy tới trường - 1
Những buổi thảo luận về an toàn giao thông rất hữu ích cho học sinh.
 
Hai cách ngăn chặn "vấn nạn" HS đi xe máy tới trường - 2
Những tiết học giáo dục công dân ở Trường THPT Thuận An rất thực tế khi đưa tình huống cụ thể cho HS và công an cùng đóng. Đến nay HS trường đã giảm hẳn việc đi xe máy tới trường.
Hai cách ngăn chặn "vấn nạn" HS đi xe máy tới trường - 3
HS trường này đã sưu tập những "hình ảnh đau thương" về tai nạn giao thông nhằm "răn đe" các HS khác.

Tại Trường THPT Vinh Xuân (huyện Phú Vang) trong 3 năm nay đã không còn “bóng dáng” xe máy ở gần trường. Hơn 25% số HS trong trường (hơn 300 em) đã được phụ huynh hợp tác với trường và hãng xe cho đi học bằng xe buýt với kinh phí 150.000đ/tháng. “Chúng tôi đã phổ biến và ra lệnh nghiêm cấm HS đi xe máy đến trường. Nhiều cuộc họp để thống nhất với phụ huynh đã đến thống nhất là phải bắt các em ở xa hay gần đi xe máy sẽ bị kỷ luật. Phương án cụ thể là đưa xe buýt đưa - đón HS đã được tất cả đồng ý. Từ đó, số trường hợp tai nạn trong HS đã không còn” - thầy Hoàng Trọng Biên, hiệu trưởng Trường THPT Vinh Xuân cho biết.
Hai cách ngăn chặn "vấn nạn" HS đi xe máy tới trường - 4
Từ ngày có xe buýt, nhiều HS Trường THPT Vinh Xuân đã bỏ xe máy đi xe buýt tới trường.
 
Hai cách ngăn chặn "vấn nạn" HS đi xe máy tới trường - 5
Nên tuyên truyền giao thông cho học sinh từ bậc tiểu học. (Ảnh: Phòng CS Giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế cung cấp) 
 

Trong năm 2011, Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ nhân rộng mô hình thực hành an toàn giao thông cho học sinh trong tiết học Giáo dục Công dân tại 9 trường cấp 3 như THPT Quốc Học, Hai Bà Trưng, Đặng Huy Trứ, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Đình Chiểu, Hương Thủy, An Lương Đông…

 
Đại Dương