Hà Tĩnh: Tăng cường gần 20 giáo viên dạy cho học sinh nhập học muộn

(Dân trí) - Nhằm đảm bảo chương trình học cho số học sinh nhập học muộn tại xã Hương Bình (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), ngành Giáo dục huyện Hương Khê đã có công văn điều động 18 giáo viên trong địa bàn huyện tăng cường cho các trường.

Cụ thể như sau: sẽ có 7 giáo viên Tiểu học, 11 giáo viên THCS về dạy tăng cường tại các trường Tiểu học Hương Bình, trường THCS Phúc Đồng và THCS Hòa Hải cho học sinh nhập học muộn từ ngày 1/12. Được biết, đến thời điểm hiện tại tổng số học sinh tại xã Hương Bình đến trường là 245 em.

"Chúng tôi sẽ tổ chức các lớp học riêng từ lớp 1-9 dành  cho học sinh đi nhập học muộn, song song với các lớp học bình thường khác. Thông thường đến 20/5 hàng năm là học sinh các cấp hoàn thành chương trình, nhưng do các em nhập học muộn nên dự kiến chương trình học sẽ hoàn thành vào tháng 6/2015. Việc tăng buổi học cần phải bố trí tăng cường giáo viên phù hợp nhằm đảm bảo cả về số lượng và chất lượng kiến thức cho các em học sinh", ông Nguyễn Trọng Vỹ - chuyên viên Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê nhấn mạnh.

Liên quan đến việc kích động cản trở con em xã Hương Bình đến trường, sáng 10/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thị Liên (SN 1970), trú tại thôn Bình Trung, xã Hương Bình (Hương Khê) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trong nhiều tháng qua, Hoàng Thị Liên cùng một số đối tượng khác thường tập trung trước cổng Trường THCS Hương Bình (cũ), trụ sở UBND xã Hương Bình để xúi giục, kích động nhiều người tụ tập và biểu thị các hành vi gây rối, cản trở, đe dọa phụ huynh cho học sinh đến trường.

Chỉ trong hơn 1 tuần qua, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam 5 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến việc sáp nhập trường tại xã Hương Bình.

Phượng Vũ