Hà Tĩnh: Dự kiến hơn 70% học sinh Hương Bình sẽ trở lại trường

(Dân trí) - Thời gian gần đây, nhiều phụ huynh tại xã Hương Bình (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã đưa con em trở lại trường học. Theo nhận định của ông Trần Đình Hùng - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê, đến khoảng 20/12, dự kiến có hơn 70% học sinh tại đây sẽ đến trường.

Sáng nay 11/12, PV Dân trí đã có cuộc tiếp xúc với ông Trần Đình Hùng - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê và ông Nguyễn Trọng Vỹ - chuyên viên Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê liên quan đến việc học sinh tại xã Hương Bình (Hương Khê) chưa thể đến trường.

Theo thông tin mới nhất từ ông Nguyễn Trọng Vỹ - chuyên viên Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê cho biết: Trong những ngày gần đây, các em học sinh trở lại trường ngày tăng lên rõ rệt. Nếu như trong ngày khai giảng 5/9, số học sinh đến trường chỉ có 81 học sinh (Mầm non 26/205; Tiểu học 22/255; THCS 33/247), trong cuối tháng 11 là 107/707 em (Mầm non 40/205; Tiểu học 43/255; THCS 74/247 em), thì số học sinh đến thời điểm ngày 11/12 là 263/707 học sinh đến trường, trong đó bậc Mầm non là 72/205 em; bậc Tiểu học 81/255 em; bậc THCS là 110/247 em.

Nhiều học sinh đã trở lại trường học.
Nhiều học sinh đã trở lại trường học.

Như vậy, so với ngày đầu khai giảng đã có 172 học sinh trở lại trường (Mầm non 46 em; Tiểu học 59 em và THCS 77 em).

Để sớm đưa học sinh trở lại trường, nhiều giải pháp vẫn đang tiếp tục được triển khai như: hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn như xe đạp, gạo, mở hai tuyến xe buýt để đưa đón học sinh đi học và về nhà. Đồng thời tất cả học sinh THCS ở xã Hương Bình đi học đều không phải đóng tiền xây dựng cơ sở vật chất trường học.

Ngành giáo dục phối hợp với nhiều đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền đến tận hộ dân. Nhiều phụ huynh học sinh đã dần dần nhận thức được việc thiệt thòi cho con em nếu không được đến trường nên đã bắt đầu cho con em đi học những buổi đầu tiên. Nhiều phụ huynh cũng cam kết sẽ đưa con trở lại học.

Trao đổi với PV báo Dân trí về vấn đề này, ông Trần Đình Hùng - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê nhận định: “Đây là một tín hiệu đáng mừng trong việc đưa các em sớm trở lại môi trường học tập. Với kết quả như hiện nay, ngành giáo dục dự kiến đến khoảng 20/12 sẽ có từ 70% đến 80% học sinh tại Hương Bình sẽ đi học trở lại”.

Trong ngày mai, 12/12, một số lớp học dành cho học sinh đi học muộn sẽ bắt đầu được triển khai tại các trường THCS Hòa Hải, THCS Phúc Đồng và Trường Tiểu học Hương Bình.

“Dù lớp học chỉ có 1 hay 30 em chúng tôi vẫn sẽ tổ chức dạy bù. Những học sinh đến trường muộn trong thời gian sắp tới cũng sẽ được tổ chức các lớp học riêng để các em theo kịp chương trình”, ông Vỹ cho biết thêm.

Phượng Vũ