Hà Nội vẫn "dậm chân", TPHCM "tụt" vị trí ở bảng điểm thi tốt nghiệp THPT

Quang Trường

(Dân trí) - Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp TPHCM để tụt vị trí trên bảng xếp hạng điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT 2022, trong khi Hà Nội vẫn "dậm chân" ở vị trí thứ 25.

Hà Nội vẫn dậm chân, TPHCM tụt vị trí ở bảng điểm thi tốt nghiệp THPT - 1

Vị trí của Hà Nội và TPHCM (thanh màu cam) so với các địa phương khác trên biểu đồ điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT 2022 (Ảnh: Quang Trường).

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hà Nội và TPHCM chưa thể cải thiện vị trí của mình trên bảng điểm thi trung bình.

Năm nay, TPHCM bị đẩy khỏi top 10 tỉnh có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT cao nhất nước, xuống vị trí thứ 13 với điểm trung bình là 6,582 (tụt bốn bậc so với năm ngoái). Trước đó vào năm 2021, địa phương này đứng thứ 9 với điểm trung bình là 6,688 (tụt một bậc so với năm 2020). Vậy đây là năm thứ hai liên tiếp, TPHCM để mất vị trí.

Số điểm 10 thi tốt nghiệp THPT năm nay của TPHCM cũng giảm sốc, chỉ có tất cả 223 bài thi đạt điểm 10, giảm 7,5 lần so với năm 2021 (năm ngoái TPHCM có đến 1.659 bài thi đạt điểm 10).

Tại kỳ thi năm nay, TPHCM có 85.088 thí sinh dự thi, trong đó có cả thí sinh là học sinh THPT, thí sinh là học viên hệ giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do.

Đặc biệt, TPHCM có 76 thí sinh được miễn tất cả các bài thi, 7.836 thí sinh được miễn bài thi ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT.

Trong khi đó, Hà Nội vẫn đứng ở vị trí thứ 25 với điểm trung bình là 6.445. Vị trí không thay đổi so với năm ngoái mặc dù địa phương này có nhiều điểm sáng tại kỳ thi năm nay. Hà Nội đứng thứ 2 cả nước về số thí sinh đạt điểm 10 với 401 bài thi có điểm tuyệt đối (chỉ sau Thanh Hóa với 422 bài). Trừ Ngữ văn, các môn thi khác Hà Nội đều ghi nhận điểm 10.

Thủ khoa khối A kiêm thủ khoa toàn quốc cũng là học sinh của Hà Nội, ngoài ra, một lớp học của trường THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội có tới 2 Thủ khoa toàn quốc khối A1 và khối B.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hội đồng thi Hà Nội có gần 98.000 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh nhiều nhất cả nước.