Hà Nội: Trường học cho nghỉ tránh bão, phụ huynh nháo nhào đón con

(Dân trí) - Đầu giờ chiều 19/8, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội thông báo gia đình có thể đón học sinh về để tránh bão. Nhiều gia đình nháo nhào bỏ nhiệm sở về đón con.

Bố mẹ bối rối theo bão

Chị Hoàng Nga (phố Lãng Yên, Hà Nội) cho biết, gần 11h trưa, chị đang làm việc thì con trai nhắn tin “Cô giáo bảo các con muốn nghỉ học về nhà thì có thể viết đơn nghỉ. Nhiều bạn trong lớp đã được bố mẹ đón về. Mẹ nhận được tin nhắn của trường chưa? Mẹ nghĩ sao?".

“Tôi vội vàng phóng xe máy đến trường trong mưa gió tơi bời. Nhiều phụ huynh lớp con tôi cũng bỏ việc đến đón con về tránh bão”, chị Nga cho biết.

Cũng theo chị Nga, từ tối 18/8, thông qua sổ liên lạc điện tử, nhà trường đã có nhắn tin, vào sáng sớm 19/8, nhà trường sẽ có thông báo lại về việc học sinh nghỉ học hay không.

Sáng 19/8, do thấy trời không mưa nên nhà trường vẫn thông báo gia đình cho đi học bình thường. Tuy nhiên, nếu học sinh nào ở vùng bị mưa ngập có thể ở nhà.

“Nhà mình gần trường và đường ít ngập nên cho con đi học. Giờ mới phải nháo nhào đón cháu về vì sợ chiều tối gió lớn”, chị Nga chia sẻ.

Tương tự, chị Thúy Ngọc cũng có con gái đang học một trường cấp 2 ở quận Ba Đình, Hà Nội cho hay: “Sau giờ cơm trưa, chúng tôi nhận được tin nhắn của nhà trường là có thể đến đón học sinh lớp 6, lớp 7 về để tránh mưa bão”.

Được biết, trong tối 18/8, nhiều trường mầm non và tiểu học, thậm chí có một số trường THCS đã chủ động liên lạc với phụ huynh học sinh cho con em nghỉ học để tránh bão.

Tin nhắn được nghỉ học để tránh bão chiều 19/8 của con trai chị Nga (ảnh: gia đình cung cấp)
Tin nhắn được nghỉ học để tránh bão chiều 19/8 của con trai chị Nga (ảnh: gia đình cung cấp)

Trường chủ động cho nghỉ

Khoảng 14h chiều 19/8, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng phát văn bản khẩn đến các đơn vị trực thuộc.

Theo văn bản này, lúc 13h30 ngày 19/8, thành phố Hà Nội và Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã có cảnh báo tình hình thời tiết nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, thời gian từ 15 giờ đến 19 giờ nội thành Hà Nội có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp7, cấp 8, mưa to đến rất to.

Trong khoảng thời gian bão ảnh hưởng đúng vào thời điểm tan tầm, trên các tuyến phố người và phương tiện giao thông rất đông, cần đề phòng ngập úng các tuyến phố thấp và gió giật mạnh làm đổ, ngã cây, các vật ven đường gây tai nạn.

Nhiều trường học ở Hà Nội trưa nay đã chủ động cho học sinh nghỉ học (ảnh minh họa)
Nhiều trường học ở Hà Nội trưa nay đã chủ động cho học sinh nghỉ học (ảnh minh họa)

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ giáo viên, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ động cho học sinh nghỉ học chiều nay.

Được biết, trước đó, vào ngày 18/8, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn số 3133/SGD&ĐT-VP, ngày 18/8/2016 của Sở GD&ĐT về việc triển khai công tác phòng chống cơn bão số 3.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, trường lớp, theo dõi diễn biến mưa bão. Chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên khi xảy ra mưa bão.

Tổ chức trực ban 24/24, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời mọi diễn biến mưa, lũ, úng ngập về BCH phòng chống thiên tai của Sở GD&ĐT theo đúng quy định.

Mỹ Hà