Hà Nội: Thủ khoa tốt nghiệp THPT đạt 58 điểm

(Dân trí) - Chiều tối 18/6, Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2009. Theo đó, có trên 68.000 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 88,28%. Thủ khoa là em Nguyễn Diệu Hương, học sinh chuyên Hoá ĐH Sư phạm Hà Nội đạt 58 điểm chưa cộng điểm ưu tiên.

Hà Nội: Thủ khoa tốt nghiệp THPT đạt 58 điểm - 1
 
Trong 68.197 thí sinh đỗ tốt nghiệp thì có 1.737 thí sinh đoạt loại giỏi (năm 2008 có 1.605 thí sinh loại giỏi), 42 trường THPT có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99%, 13 trường THPT đỗ tốt nghiệp 100%.

Tuy nhiên, Hà Nội không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 60/60, có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là Nguyễn Diệu Hương, học sinh chuyên Hoá - ĐH Sư phạm Hà Nội đạt 58 điểm chưa cộng điểm ưu tiên. Ngoài ra, Hà Nội còn có 6 thí sinh đạt 57 điểm, trong đó 3 thí sinh trường THPT Hà Nội Amsterdam, 2 thí sinh trường chuyên ĐH Sư phạm và 1 thí sinh trường THPT Thăng Long.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết: “Đây là năm đầu tiên Hà Nội có thí sinh dự thi tốt nghiệp đông nhất, tỷ lệ đỗ 88,28% (giảm 3% so với thi đợt 1 năm 2008 là 91, 78%) như hiện nay là điều thành công nhất mà chúng tôi mong đợi, vì ghép chất lượng giáo dục của tỉnh Hà Tây cũ. Nếu tính riêng các trường THPT Hà Nội cũ thì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 98,78%”.

Được biết, đây là lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức thi tốt nghiệp THPT với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, hơn 77.250 thí sinh rải khắp 182 hội đồng thi với 3.805 phòng và gần 10.000 giám thị coi thi.

Hồng Hạnh