Hà Nội rà soát các trường học thiệt hại trong cơn giông lớn

(Dân trí) - Cơn giông chiều 13/6 không chỉ khiến nhiều cây xanh ở Thủ đô bị gãy, bật gốc mà còn khiến một số cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cùng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các phòng GD&ĐT quận huyện thị xã, các đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn thành phố thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát nhân lực, cơ sở vật chất các trường học, các khu tập thể giáo viên.

Cây lớn đổ làm đổ tường ở trường THPT Phạm Hồng Thái (Ba Đình, Hà Nội). (Ảnh: Lê Tú)

Cây lớn đổ làm đổ tường ở trường THPT Phạm Hồng Thái (Ba Đình, Hà Nội). (Ảnh: Lê Tú)

Quan tâm đến các gia đình cán bộ giáo viên, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang ở nhà tạm, nhà cấp 4, để thống kê mức độ thiệt hại (nếu có). Bên cạnh đó, đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả của hiện tượng thiên tai bất thường này.

Những đơn vị có thiệt hại do giông lốc, Sở GD&ĐT yêu cầu gửi báo cáo về Văn phòng Sở trong ngày 15/6.

Trong thời gian học sinh đang nghỉ hè, Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường cần tiếp tục kiểm tra rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, đóng kín cửa các phòng học, phòng làm việc, giằng chống cổng trường, tường rào, cây cối, đường điện, trạm biến áp... để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đặc biệt chú ý thực hiện nghiêm việc phân công trực lãnh đạo, chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng ứng phó với những sự cố bất thường xảy ra.

Thực tế ghi nhận của phóng viên sau khi cơn giông diễn ra có một số trường trên địa bàn Hà Nội bị ảnh hưởng, phần lớn do cây xanh bị đổ gây hỏng mái che và tường gạch. Tại khu giáo dục thể chất của trường THPT Phạm Hồng Thái (Ba Đình, Hà Nội), một cây lớn đã bật gốc đổ ập xuống làm đổ tường và nhà để xe của trường.

Lê Tú